"Chân dung" người cha bạo hành con gái 10 tuổi

Người cha đẻ hành hạ dã man cô con gái mới 10 tuổi, Đặng Quốc Hùng là người đã từng “vào tù ra tội”, có nhiều tật xấu, bắt cóc cả con của anh trai mình để tống tiền....Hùng thậm chí từng dẫn bồ về nhà sống công khai trước mặt con gái.

[links()]Qua tìm hiểu của PV PLVN Online, người cha đẻ hành hạ dã man cô con gái mới 10 tuổi, Đặng Quốc Hùng là người đã từng “vào tù ra tội”, có nhiều tật xấu và thậm chí là lăng nhăng, dẫn bồ về nhà sống công khai.

Ông Nguyễn Huy Thứ, Phó thôn Viên 1, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội cho biết, gia đình Hùng vốn khó khăn do 2 vợ chồng Hùng đều không có công việc ổn định.

Bản thân Hùng đã từng vào tù 3 năm vì đi trộm két sắt và thậm chí là bắt cóc cả con của anh trai mình để tống tiền.

Ngôi nhà nơi Quỳnh thường xuyên bị bố đẻ hành hạNgôi nhà nơi Quỳnh thường xuyên bị bố đẻ hành hạ

Sau khi ra tù, Hùng làm nghề xe ôm để kiếm sống. Cách đây chừng 3 tháng, nhiều người phát hiện thấy Hùng nằm bất tỉnh ở vệ đường không rõ nguyên nhân. Sau khi đi khám, bác sỹ kết luận Hùng bị thương nặng, chấn thương sọ não. Sau khi về nhà Hùng cũng đổi tính đổi nết, tính tình không còn được bình thường.  

Cũng từ thời gian này, Hùng thường xuyên lôi đứa con gái ruột, cháu Đặng Diễm Quỳnh ra đánh đập, hành hạ. Chưa hết, có lần Hùng còn đánh cả mẹ đẻ mình rồi đuổi bà ra khỏi nhà.   

Cháu Quỳnh thường xuyên phải chịu đòn roi của bố là chuyện cả xóm không ai còn lạ gì.  Người dân ở thôn Viên 1 cho biết, không ít lần thấy cháu bị đuổi ra khỏi nhà với các vết thương khắp trên cơ thể. Chính quyền gọi lên nhắc nhở, thậm chí phạt hành chính nhưng sự việc vẫn cứ tiếp diễn.

“Có hôm tôi thấy Hùng cầm cái búa đinh đánh con, hôm thì lấy dây xích trói. Đặc biệt, có lần nó dùng con dao nhọn đâm thâu bàn chân của cháu Quỳnh. Mọi người chạy ra can ngăn thì Hùng bảo: “Đâm què cho nó khỏi đi lang thang” – một người dân ở thôn Viên 1 cho biết.

DSC_0323.JPG
Cháu Quỳnh phải vào viện với rất nhiều vết thương

Hùng làm nghề xe ôm, bữa được bữa mất, lại không có trách nhiệm với gia đình nên hầu như việc ăn uống của đứa con gái mới 10 tuổi đành phải trông cậy vào anh em, họ hàng.

Cũng theo những người dân ở thôn Viên 1, không chỉ đánh con tàn ác, Hùng còn rất lăng nhăng. Có lần người dân ở đây phát hiện thấy anh này dẫn “bồ” về nhà chơi.

Ngày 11/5 vừa qua, Hùng đóng cửa lại và hành hạ cháu Quỳnh. Hàng xóm nghe tiếng khóc thảm thương của cháu nhưng đành bất lực vì cửa đã bị Hùng khóa chặt lại. Đến sáng hôm sau, cháu Quỳnh được một người hàng xóm đưa đến nhà bác gái rồi đưa đi viện cấp cứu do vết thương quá nặng.

Người cậu và người bác đã đưa cháu Quỳnh đến đồn công an 19 Từ Liêm để trình báo về vụ việc. Ngay sau đó, công an đồn 19 đã đến bắt anh Hoàng, đưa về trụ sở công an huyện để giải quyết vụ việc.

Về phần cháu Quỳnh, sau khi đến khám tại Bệnh viện E Hà Nội, cháu đã được người nhà đưa về chăm sóc và theo dõi.

Hoàng Phan
 

Đọc thêm