Chân dung tân Chủ tịch tỉnh Bắc Giang

Ông Giang Dương Văn Thái, người vừa giành 100% phiếu bầu vào chức danh Chủ tịch tỉnh tỉnh Bắc Giang, có nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng trong sự phát triển của tỉnh này. Ông từng được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý...
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Bắc Giang.
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Bắc Giang.

Chiều 31/10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 8, xem xét, quyết định các tờ trình về công tác cán bộ của tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Giang đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Linh, do ông Linh nghỉ công tác hưởng chế độ hưu. 

Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Dương Văn Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, 79/79 đại biểu HĐND tỉnh có mặt nhất trí bầu ông Dương Văn Thái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Dương Văn Thái trân trọng bày tỏ cảm ơn về sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh và các cấp lãnh đạo Bắc Giang. Ông khẳng định, được bầu vào cương vị người đứng đầu UBND tỉnh vừa là niềm vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân giao phó.

"Tôi sẽ trân trọng, kế thừa và phát huy những thành quả, học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự Đảng và các thành viên UBND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh; huy động các nguồn lực xã hội, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu mạnh, dẫn đầu các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước", tân Chủ tịch tỉnh Bắc Giang nói.

Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang.
Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lê Thị Huyền; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông: Nguyễn Đức Đăng, Tô Ân Xô. Các cán bộ này được miễn nhiệm do nghỉ chế độ hưu hoặc chuyển công tác;

Các đại biểu đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông Lê Tuấn Phú - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh.

Tân Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái sinh năm 1970; quê quán huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, là Tiến sỹ kinh tế. Ông vào Đảng năm 1995, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng tham gia lãnh đạo Chi Cục Thuế thành phố Bắc Giang và làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Ngày 26/10/2019, ông Dương Văn Thái được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tân Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái đã có nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển KT-XH của tỉnh Bắc Giang. Ông đã được Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh.

Đọc thêm