“Chân rết” trong đường dây buôn bán người sang Trung Quốc lĩnh án

(PLO) - Thấy việc lao động ở nước bạn vất vả, Việt nhận lời làm “chân rết” của bà trùm trong đường dây mua bán người. Trong một lần đưa “con mồi” sang Trung Quốc, Việt bị bắt và lĩnh án tù.
Bị cáo Việt tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Việt tại phiên tòa sơ thẩm.

Hôm nay (28/6), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Việt (SN 1982, trú ở xã Lê Ninh, Kinh Môn, Hải Dương) về tội Mua bán người. 

Tại tòa, Việt khai nhận từ năm 2004, bị cáo sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch để làm thuê tại xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em tại khu vực bến xe Chấn Hải, Quảng Đông, Trung Quốc.

Thời gian làm việc ở nước bạn, Việt có quen một đối tượng tên Nguyễn Thị Khấu (còn gọi là Gấu, SN: 1988, ĐKHKTT tại Tổ 21, An Khánh, Tân An Thạnh, Bình Tân, Vĩnh Long) và nhiều lần được Gấu rủ rê tham gia vào đường dây mua bán người.

Một thời gian sau, nhận thấy việc làm thuê vất vả lại phải thường xuyên xa quê hương nên Việt đã suy nghĩ rồi đồng ý với Gấu làm một “chân rết” trong đường dây hoạt động phạm pháp.

Tiếp đến, Việt quay về Việt Nam và làm lao động tự do để “che mắt thiên hạ”, trên thực tế thì Việt vẫn luôn đợi điện thoại chỉ đạo của Gấu.

Ngày 27/8/2015, do có quen biết từ trước nên Gấu đã chủ động gọi điện cho chị Mai Thị Liên là người cùng quê rủ sang Trung Quốc làm đậu phộng với giá 8 triệu đồng/tháng.

Sau khi chị Liên đồng ý, Gấu gọi điện thông báo cho Việt đón chị Liên sang Trung Quốc để làm gái bán dâm, lấy chồng hoặc làm “hàng quay”. Khi nào đưa sang Trung Quốc thì giao trực tiếp cho Gấu hoặc chồng của đối tượng.

Nhận được chỉ đạo, Việt bắt xe đến nhà chị Liên theo lời chỉ dẫn của Gấu rồi dỗ ngon, dỗ ngọt chị Liên để tạo lòng tin. Không chút nghi ngờ gì, chị Liên gửi con cho bố mẹ chăm sóc rồi chuẩn bị quần áo bắt xe khách cùng Việt ra Hà Nội.

Trên đường đi, chị Liên để ý thấy Việt liên tục gọi điện với nhiều biểu hiện lạ như “con mồi”, “món hàng” với một đối tượng nữ giới. Tuy nhiên, khi chị Liên quay sang hỏi thì Việt lại chối bay khiến chị nghi ngờ.

Đồng thời, trên đường ra Hà Nội, chị Liên nói chuyện với một vài hành khách và được nhiều người chia sẻ thông tin về tình trạng phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm nên chị bắt đầu gặng hỏi Việt nhưng đối tượng trả lời không được đồng nhất.

Lập tức, chị Liên đã nhờ một hành khách đi cùng thông báo đến người phụ xe để trình báo đến cơ quan công an.

Và rồi, khi chiếc xe khách đến Bến xe phía Nam (Hà Nội) thì Việt lập tức bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở công an làm rõ. Qua công tác đấu tranh, Việt đã phải cúi đầu nhận tội.

Thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố, Việt còn khai nhận thêm trước khi về Việt Nam đã được Gấu ứng trước 4.200 nhân dân tệ (gần 15 triệu đồng) để “lấy tiền đi lại”. Trong vụ việc này bị cáo không biết sẽ được Gấu trả bao nhiêu tiền. Sau đó, Việt mong muốn được giảm nhẹ hình phạt trước khi HĐXX vào nghị án.

HĐXX khẳng định, hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng. Bởi chỉ vì tiền mà bị cáo bất chấp pháp luật, trà đạp lên nhân phẩm của người phụ nữ. Do đó, cần phải áp dụng hình phạt tù tương xứng với tội phạm mà bị cáo gây ra.

Qua nghiên cứu hồ sơ, xét hỏi tại phiên tòa cùng những chứng cứ có trong vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Việt 4 năm tù giam.      

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Đọc thêm