Chánh án TAND TC Nguyễn Hòa Bình dự chương trình “Tết nhân ái” tại Bình Định

(PLVN) - Sáng ngày 19/1, theo sự phân công của Ban Bí thư, Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngành, Trung ương do ông Nguyễn Hòa Bình (Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao) dẫn đầu - đã đến và tham dự chương trình trao quà cho bà con nhân dân tại huyện miền núi Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Chương trình “Tết Nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam khởi xướng và trở thành phong trào truyền thống mỗi khi Tết đến Xuân về, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn có điều kiện vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Hòa Bình - Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) ghi nhận sự quan tâm sâu sát của địa phương đối với người nghèo, đặc biệt là người đồng bào thiểu số ở huyện Vân Canh. Hành động ý nghĩa đó là tổ chức chợ Tết nhân ái cho 500 hộ dân mua hàng không đồng. Bên cạnh đó, biểu dương địa phương có sáng kiến xây dựng nhà tình thương cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị mất việc làm... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Ông Nguyễn Hòa Bình - Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Ông Nguyễn Hòa Bình - Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Theo Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: “Huyện Vân Canh là huyện miền núi với nhiều dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn khó khăn với số hộ nghèo còn tỷ lệ cao. Nhân dịp về tặng quà cho bà con địa phương, tôi đề ra ý kiến giao cho mỗi Đảng viên bảo trợ cho một hộ nghèo tìm cách thoát nghèo, lấy ý nghĩa nhân văn này làm cơ sở đánh giá Đảng viên, có như vậy tỷ lệ hộ nghèo mới có thể giảm trong những năm tới. Thoát nghèo thì nhân dân đón Tết đầm ấm, sung túc, vui tươi và chú ý đến sự an toàn”.

Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Định và huyện Vân Canh đã tiến hành trao 30 suất quà cho hộ dân đặc biệt khó khăn (15 thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công và 15 hộ nghèo) đồng thời trải nghiệm các gian hàng Tết Nhân ái 0 đồng, phục vụ cho 500 người dân, mỗi suất trị giá hơn 700.000 đồng; tham quan các gian hàng giảm giá, hoạt khám bệnh, tư vấn pháp luật, cắt tóc miễn phí, trò chơi…

Được biết, trong thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp để cung cấp hàng hóa, bình ổn thị trường, tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm… để người dân có được cái Tết sum vầy, ấm no, an lành, hạnh phúc.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng trao quà cho bà con nhân dân huyện Vân Canh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng trao quà cho bà con nhân dân huyện Vân Canh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh và các cấp công đoàn tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, Chợ Tết Công đoàn với phương châm: Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết; không có đoàn viên, người lao động nào khó khăn mà không được công đoàn hỗ trợ…

Tại các chương trình này, LĐLĐ tỉnh sẽ trao hỗ trợ cho 6.500 cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn (500.000 đồng/người) và 535 trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo (01 triệu đồng/người); tặng 500 phiếu mua hàng và 300 suất quà cho đoàn viên, người lao động (200.000 đồng/suất); trao hỗ trợ xây và sửa nhà Mái ấm công đoàn cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 200.000.000 đồng; tổng kinh phí chăm lo gần 4,2 tỷ đồng.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tổ chức trao 1.514 suất quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng (trong đó: tiền mặt: 400.000 đồng, 01 phần quà trị giá 100.000 đồng); tổng trị giá 757.000.000 đồng và chuẩn bị 1.074 phần quà, mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng; tổng trị giá 107.400.000 đồng tặng 1.074 hộ nghèo tại 04 xã: Vĩnh Kim, An Vinh, Canh Hiệp, Book Tới.

Đọc thêm