Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine công bố về đàm phán với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Andrey Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Ukraine và Mỹ bắt đầu đàm phán về việc cung cấp các đảm bảo an ninh cho Kiev.
Ông Andrey Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine.
Ông Andrey Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine.

"Hôm nay, Ukraine bắt đầu đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận song phương về đảm bảo an ninh", hãng tin TASS dẫn tuyên bố của ông Yermak trên kênh Telegram cá nhân ngày 3/8 cho biết.

Theo Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, việc đàm phán này được tiến hành trên cơ sở tuyên bố chung đã được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva hồi tháng 7 vừa qua.

Nhấn mạnh tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh NATO chính là cơ sở để soạn thảo các thỏa thuận song phương tương ứng, ông Yermak nói thêm rằng Mỹ đã trở thành "nước đầu tiên bắt đầu quá trình này với Ukraine", “làm gương cho các đối tác khác”.

Trước đó, hôm 31/7, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak thông báo Kiev và Washington chuẩn bị tiến hành đàm phán song phương về đảm bảo an ninh.

Các quan chức chính quyền Mỹ sau đó đã xác nhận thông tin này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trong tuần này.

Theo ông Miller, các cuộc đàm phán về đảm bảo an ninh sẽ được tổ chức phù hợp với các cam kết mà các nước G7 đưa ra bên lề hội nghị thượng đỉnh Vilnius của NATO.