Châu Á cảnh giác trước nguy cơ tấn công dịp Giáng sinh

(PLO) - Lực lượng an ninh trên khắp châu Á ngày 23/12 đã được đặt trong tình trạng báo động trước các ngày nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Động thái này diễn ra sau khi cảnh sát Australia và Indonesia thông báo họ đã phá được một số âm mưu đánh bom còn lực lượng an ninh Malaysia cũng đã bắt giữ các phần tử tình nghi cực đoan.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Reuters, cảnh sát Australia ngày 23/12 cho biết họ đã ngăn chặn được một âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn nhằm vào một số địa điểm nổi tiếng ở Melbourne vào ngày Giáng sinh. Âm mưu này được cho là lấy cảm hứng từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Thông báo của giới chức Australia được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công bằng xe tải ở một khu chợ Giáng sinh tại Berlin, Đức, khiến 12 người thiệt mạng.

Cũng trong ngày 23/12, tại Indonesia – nơi IS đã thực hiện vụ tấn công đầu tiên ở Đông Nam Á khiến 4 người thiệt mạng ở Jakarta hồi tháng 1 vừa qua, ít nhất 14 người cũng đã bị thẩm vấn vì bị tình nghi có liên quan đến các âm mưu đánh bom liều chết nhằm vào phủ Tổng thống ở Jakarta và một địa điểm khác không được tiết lộ. Trước đó, cảnh sát chống khủng bố Indonesia hôm 21/12 đã tiêu diệt 3 nghi phạm trong một cuộc đấu súng ở ngoại ô thủ đô Jakarta.

Để đảm bảo an ninh cho người dân, cảnh sát Indonesia cho biết sẽ triển khai 85.000 cảnh sát và 15.000 nhân viên quân sự trong kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới. Các nhóm Hồi giáo tích cực ở Indonesia cũng đang giúp giới chức nước này bảo đảm an toàn cho các hoạt động chào mừng Giáng sinh trong bối cảnh căng thẳng tôn giáo ở nước này đã gia tăng sau sự kiện Thống đốc Jakarta Basuki Tjahaja Purnama phải ra hầu tòa vì cáo buộc phỉ báng người Hồi giáo. 

Ở Tây Java, một nhóm người Hồi giáo cũng đã chủ động dừng một sự kiện mừng Giáng sinh để đảm bảo an toàn vì sự kiện này dự kiến diễn ra ở một tòa nhà công cộng thay vì nhà thờ. “Trọng tâm của các hoạt động hiện nay là để chống khủng bố, đặc biệt là ở Jakarta và Bali vì đây là những mục tiêu truyền thống” – cảnh sát trưởng Indonesia Tito Karnavian cho hay.

Tại Malaysia – nơi có đông người Hồi giáo sinh sống – cảnh sát nước này cho biết đã bắt giữ 7 đối tượng bị tình nghi có liên quan đến các nhóm cực đoan. Cảnh sát cũng sẽ tăng cường giám sát tại các trung tâm giao thông vận tải, các trung tâm giải trí và địa điểm có đông du khách. “Chúng tôi sẽ cố không hiện diện quá nhiều ở các địa điểm công cộng và tập trung vào việc ngăn chặn các âm mưu tấn công để người dân được thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ” – Thứ trưởng Nội vụ Malaysia Nur Jazlan Mohamed cho hay.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ ở Ấn Độ trong tuần qua cũng đã cảnh báo về mối đe dọa gia tăng ở các địa điểm thường xuyên có người nước ngoài lui tới. Cơ quan trên cũng được truyền thông dẫn lời cho biết giới chức Mỹ đã phát hiện các chỉ dấu cho thấy IS muốn thực hiện các vụ tấn công ở Ấn Độ. 

Tại Bangladesh, một sỹ quan cảnh sát cho biết cảnh sát sẽ được điều động tăng cường tuần tra ở gần các nhà thờ ở nước này. Còn tại Thái Lan, giới chức nước này dự kiến điều hơn 100.000 cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra cho đến giữa tháng 1 tới. Người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan Kissana Phathancharoen nói rằng giới chức nước này chưa phát hiện khả năng tấn công nào nhưng sẽ không lơ là cảnh giác.

Tại Singapore, cảnh sát cũng được điều động đến các trung tâm thương mại và những khu vực có nhiều du khách. Cảnh sát cũng thông báo có thể tiến hành kiểm tra với những túi hành lý mà người dân mang theo bên người. Trong khi đó, các nhà thờ ở Singapore cũng đã chủ động đào tạo các thành viên để quan sát những người có biểu hiện nghi vấn. Một số nhà thờ đã lắp đặt thêm camera an ninh và tăng gấp đôi lực lượng bảo vệ.