Cháy dữ dội ở rừng tràm trên đèo Hải Vân

(PLO) -Chiều tối ngày 8/6, ông Lâm Thế Dũng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, cháy lớn tại khu rừng tràm trên đèo Hải Vân (thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) tới thời điểm này mới được dập tắt.
Cháy dữ dội ở rừng tràm trên đèo Hải Vân
Theo ông Dũng, vụ cháy xảy ra vào trưa cùng ngày. Nhận được tin báo từ người dân, các lực lượng chữa cháy trên địa bàn quận Liên Chiểu gồm: Hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Liên Chiểu, Bộ đội thuộc Trung đoàn 971-Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng được điều đến hiện trường với gần 300 người và 3 xe chữa cháy.
Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, hanh khô nên đám cháy lan rất nhanh gây khó kiểm soát, cộng với địa hình đồi núi gây khó khăn cho công tác tiếp cận và dập lửa. Do đó, đến chiều tối cùng ngày, may nhờ một trận mưa khá lớn nên đám cháy mới được dập tắt hẳn.

Hậu quả, đám cháy đã thiêu rụi trên 3 hec ta keo rừng của dân trồng. Hiện nguyên nhân đám cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm