Chạy đua giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong tòa nhà sập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng cứu hộ đang chạy đua để tìm kiếm những người sống sót sau khi một tòa nhà kinh doanh nhà ở bị sập ngày 29/4 ở thành phố Changsha, miền Trung Trung Quốc, Đài truyền hình CCTV đưa tin.
Tòa nhà 6 tầng bị sập tại ở thành phố Changsha, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc ngày 29/4/2022. Ảnh: Weibo
Tòa nhà 6 tầng bị sập tại ở thành phố Changsha, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc ngày 29/4/2022. Ảnh: Weibo

Đài truyền hình CCTV cho biết công trình 6 tầng bị sập vào khoảng giữa trưa là nơi có một nhà hàng, một nhà khách và một rạp chiếu phim.

Các video do truyền thông địa phương công bố cho thấy một đám mây bụi lớn bốc lên trong không khí trên con phố liền kề, cũng như lan can vỡ nát và một đống mảnh vỡ nơi tòa nhà bị sập.

Cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong. Hãng tin CGTN thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc cho biết mọi người bị mắc kẹt trong đống đổ nát và "một chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành".

Còn CCTV đưa tin: "Các nhân viên của bộ phận ứng phó khẩn cấp và cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường" và "tình hình thương vong cụ thể đang được điều tra".

Các vụ sập tòa nhà không phải là hiếm ở Trung Quốc, do các tiêu chuẩn an toàn yếu kém và tình trạng tham nhũng giữa các quan chức được giao nhiệm vụ thực thi.

Trước đó, vào tháng 1, một vụ nổ do nghi ngờ rò rỉ khí gas đã làm sập một tòa nhà ở thành phố Trùng Khánh, khiến hơn chục người thiệt mạng. 25 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ khí đốt tại một khu dân cư vào tháng 6/2021, cũng tấn công một tòa nhà hai tầng đông đúc chật kín người mua sắm.

Đọc thêm