Cháy lớn ở chợ Long Châu (An Giang)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chợ Châu Long nằm ở phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc (cách biên giới Campuchia khoảng 20 km) rộng hàng nghìn m2 với hàng trăm sạp bán đồ “si”. Vụ cháy khiến hơn 110 sạp đồ của tiểu thương bị thiêu rụi, ước thiệt hại ban đầu khoảng 5 tỉ đồng.
Lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi nhiều sạp hàng. Ảnh: Hiền Trần
Lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi nhiều sạp hàng. Ảnh: Hiền Trần

Ngày 31/12, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Châu Đốc (An Giang) cho biết khoảng 6h, lửa bùng lên phía trong nhà lồng chợ Long Châu sau đó lan nhanh sang các sạp xung quanh.

Do các tiểu thương buôn bán nhiều quần, áo, giày, dép, nón, túi xách, bóp da, dây nịt, mắt kính, thú nhồi bông… dễ cháy nên lửa cháy nhanh, mạnh và lan rộng.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Một số tiểu thương đã dùng vật dụng tại chỗ dập lửa nhưng không thành. Nhiều người đã tìm cách đem quần áo ra bên ngoài nhưng chỉ cứu được số lượng rất ít hàng hóa.

Quần áo, hàng hoá của tiểu thương bị lửa thiêu hư hại. Ảnh: Hiền Trần

Quần áo, hàng hoá của tiểu thương bị lửa thiêu hư hại. Ảnh: Hiền Trần

Sau 3 tiếng cháy (khoảng 9h cùng ngày) ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn còn bốc lên. “Tôi ở Châu Đốc chạy qua đã cháy bùng bùng rồi. Toàn bộ quần áo cháy không còn gì. Mỗi cửa hàng tiền vốn cũng hơn 100 triệu đồng”, anh Rô - tiểu thương ở chợ Long Châu buồn bã nói.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng địa phương, vụ cháy khiến hơn 110 sạp đồ của tiểu thương bị thiêu rụi, ước thiệt hại ban đầu khoảng 5 tỉ đồng. Công an đang điều tra và bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do chập điện.

Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 5 tỉ đồng. Ảnh: Hiền Trần

Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 5 tỉ đồng. Ảnh: Hiền Trần

Được biết, chợ đồ 'si' Châu Long cách biên giới Campuchia khoảng 20 km với hàng trăm sạp bán đồ. Đây được xem là nơi buôn bán đồ ‘si’ lớn nhất tỉnh An Giang và có tiếng ở miền Tây.

Đọc thêm