Cháy một trường học ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h17' chiều ngày 16/3 tại Trường THCS Văn Quán, quận Hà Đông. Thời điểm này, bên trong trường vẫn tổ chức cho học sinh học tập.
Cột khói đen bốc cao nghi ngút từ vụ cháy. Ảnh: CACC
Cột khói đen bốc cao nghi ngút từ vụ cháy. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng điều động 2 xe cứu hoả có mặt cùng các đội PCCC cơ sở dập tắt đám cháy và tổ chức hướng dẫn cho cô trò di chuyển từ các tầng cao xuống khu vực an toàn. Đội Cảnh sát PCCC khu vực 4, Công an thành phố cũng điều động 2 xe tới chi viện.

Lực lượng chức năng xác định, đám cháy xuất phát từ phòng Phó Hiệu trưởng nằm ở tầng 2 dãy nhà chính của trường.

Do sự cố, lửa gặp những vật liệu dễ cháy (như giấy, vở, bàn ghế, tủ tài liệu,...) nên tạo đám khói đen bốc cao, lan sang các dãy phòng khác.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức triển khai khống chế và dập tắt đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức triển khai khống chế và dập tắt đám cháy.

Tại thời điểm này, hàng trăm giáo viên và học sinh nhà trường đã chủ động và được hướng dẫn an toàn thoát hiểm, tập trung có trật tự khu vực an toàn trước cổng trường.

Sau khoảng 10 phút, xảy ra sự cố đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Diện tích cháy khoảng 8m2 trong phòng Phó Hiệu trưởng thuộc dãy nhà A.

Theo Công an Hà Đông, nguyên nhân vụ việc được xác định do chập điện.