Cháy 3 cơ sở tái chế nhựa ở Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng chức năng đã khống chế kịp thời đám cháy ở làng nghề tại xã Yên Đồng ngay trong đêm, không có thiệt hại về người.
Cháy 3 cơ sở tái chế nhựa ở Vĩnh Phúc

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, vụ việc xảy ra lúc 22h25 ngày 14/3 tại cơ sở tái chế nhựa thuộc hộ kinh doanh của ông N.K.B ở khu làng nghề thôn Đông Mẫu (xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc), sau đó lan ra 2 cơ sở tái chế nhựa lân cận.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động 05 xe chữa cháy, 02 xe xi téc, 02 máy bơm chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia dập tắt đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia dập tắt đám cháy.

Tại thời điểm này xác định, chất cháy chủ yếu là nhựa phế liệu và dưới tác động của nguồn nhiệt đã làm sập đổ một phần khung thép mái tôn của 03 hộ kinh doanh nêu trên.

Lực lượng PCCC đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy với quyết tâm không để cháy lan sang các hộ lân cận.

Lúc 23h45’ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 1h20’ ngày 15/3/2024, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Lực lượng chức năng xác định, đám cháy không gây thiệt hại về người. Tổng diện tích đám cháy khoảng 470m2, tài sản bị cháy bao gồm nhựa phế liệu, máy xay nhựa và làm sập đổ một phần khung thép mái tôn của 03 hộ gia đình.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ./.