Cháy rừng ở Hawaii, 53 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Số người thiệt mạng do cháy rừng tàn phá thị trấn nghỉ mát Lahaina trên đảo Maui, Hawaii (Mỹ) tăng lên thành 53 người.
Ngày 10/8, thống đốc bang Hawaii (Mỹ) Josh Green thông báo số người thiệt mạng do cháy rừng ở quần đảo du lịch này đã tăng lên 53 người và con số này có thể sẽ tăng mạnh. Nhiều người bị bỏng, ngạt khói và các vết thương khác. Ảnh: Reuters.
Ngày 10/8, thống đốc bang Hawaii (Mỹ) Josh Green thông báo số người thiệt mạng do cháy rừng ở quần đảo du lịch này đã tăng lên 53 người và con số này có thể sẽ tăng mạnh. Nhiều người bị bỏng, ngạt khói và các vết thương khác. Ảnh: Reuters.
Ông Green cho biết thương vong trong vụ cháy rừng có thể cao hơn trận sóng thần năm 1960 khiến 61 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.
Ông Green cho biết thương vong trong vụ cháy rừng có thể cao hơn trận sóng thần năm 1960 khiến 61 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.
Theo ông Green, khoảng 80% thị trấn Lahaina đã biến mất. Hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại. "Tôi tin rằng chúng tôi sẽ cần phải xây dựng lại toàn bộ Lahaina", thống đốc Green nói. Ảnh: Reuters.
Theo ông Green, khoảng 80% thị trấn Lahaina đã biến mất. Hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại. "Tôi tin rằng chúng tôi sẽ cần phải xây dựng lại toàn bộ Lahaina", thống đốc Green nói. Ảnh: Reuters.
Ít nhất ba đám cháy lớn bùng phát cuối ngày 8/8 ở bờ biển phía tây đảo Maui và nhanh chóng lan rộng, bao trùm thị trấn ven biển Lahaina. Ảnh: Reuters.
Ít nhất ba đám cháy lớn bùng phát cuối ngày 8/8 ở bờ biển phía tây đảo Maui và nhanh chóng lan rộng, bao trùm thị trấn ven biển Lahaina. Ảnh: Reuters.
Nicoangelo Knickerbocker, một cư dân 21 tuổi ở Lahaina cho biết từ khu sơ tán trên đảo: “Xung quanh tôi rất nóng, tôi cảm thấy như áo mình sắp bốc cháy”. Ảnh: Reuters.
Nicoangelo Knickerbocker, một cư dân 21 tuổi ở Lahaina cho biết từ khu sơ tán trên đảo: “Xung quanh tôi rất nóng, tôi cảm thấy như áo mình sắp bốc cháy”. Ảnh: Reuters.
Lahaina là một trong những điểm thu hút chính của Maui với 2 triệu khách du lịch mỗi năm, tương đương khoảng 80% du khách trên đảo. Ảnh: Reuters.
Lahaina là một trong những điểm thu hút chính của Maui với 2 triệu khách du lịch mỗi năm, tương đương khoảng 80% du khách trên đảo. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở Hawaii, cho phép các cá nhân và chủ doanh nghiệp bị ảnh hưởng nộp đơn xin trợ cấp phục hồi kinh tế và nhà ở. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở Hawaii, cho phép các cá nhân và chủ doanh nghiệp bị ảnh hưởng nộp đơn xin trợ cấp phục hồi kinh tế và nhà ở. Ảnh: Reuters.