Cháy tòa nhà dầu khí Thanh Hóa, 2 người tử vong

(PLVN) - Vụ hỏa hoạn ở tòa nhà dầu khí Thanh Hóa khiến 2 người tử vong, 12 người bị thương trong đó có 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC nhập viện do ngạt khí và sốc nhiệt.
Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn.
Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn.

Tin từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa, vụ hỏa hoạn chiều ngày 16/1 tại Tòa nhà dầu khí (số 38 đại lộ Lê Lợi, Tp Thanh Hóa) đã có 2 người tử vong. 

Hiện có 2 bệnh nhân ở mức độ nặng phải thở máy gồm chị Phùng Thị Lê Hoàn (SN 1983) và chị Bùi Thị Hoa (SN 1995), cùng trú tại TP Thanh Hóa.  10 bệnh nhân còn lại  (trong đó có 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC) đều ở mức độ nhẹ và vừa. Các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang nỗ lực hết sức để cứu chữa những người bị thương sớm hồi phục.

Trước đó, khoảng 18h15’ ngày 16/1, tại khu vực tầng 2, Tòa nhà Dầu khí bốc cháy dữ dội. Nhiều nhân viên trong tòa nhà đã lên tầng cao để ra tín hiệu cầu cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều gần 10 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tiến hành dập lửa và tiếp cận, giải cứu những người bị mắc kẹt. 

Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Thời điểm xảy ra cháy tại tòa nhà có nhiều người đang ở lại làm việc tăng ca dịp Tết Nguyên đán.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.