Khống chế được đám cháy lớn tại chợ Phước Long

(PLVN) - Ngày 16/12, đám cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng kim khí điện máy và trang trí nội thất Út Đồng Tiến. Sau 3 giờ nổ lực, các cán bộ, chiến sỹ phòng cháy chữa cháy Đội PCCC và cứu hộ cứu nạn khu vực Phước Long - Hồng Dân và Đội PCCC chuyên nghiệp của tỉnh Bạc Liêu đã dập tắt đám cháy.

Khống chế được đám cháy lớn tại chợ Phước Long
Cửa hàng kim khí điện máy và trang trí nội thất của Út Đồng Tiến – nơi xảy ra vụ cháy.
 Cửa hàng kim khí điện máy và trang trí nội thất của Út Đồng Tiến – nơi xảy ra vụ cháy.

Nhận tin báo về hỏa hoạn, Đội PCCC và cứu hộ cứu nạn khu vực Phước Long- Hồng Dân đóng tại địa bàn thị trấn Phước Long, (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã huy động 4 xe chưa cháy và toàn lực lượng cán bộ, chiến sỹ PCCC kết hợp với lực lượng Công an huyện Phước Long, Công an thị trấn Phước Long cùng với đông đảo người dân trong khu vực để khẩn trương dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, do hầu hết hàng hóa của cửa hàng đều là những chất dễ cháy, cùng với thời tiết mùa khô, gió thổi mạnh làm cho đám cháy càng bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao bao phủ cả một khu vực.

Cột khói cháy bốc cao bao phủ cả một khu vực.
Cột khói cháy bốc cao bao phủ cả một khu vực. 

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp của tỉnh Bạc Liêu đã có mặt tại hiện trường cùng phối hợp với lực lượng PCCC huyện để dập tắt đám cháy. Đến 17h20 cùng ngày, đám cháy đã hoàn toàn được dập tắt.

Cùng với việc nỗ lực để dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra tại Cửa hàng kim khí điện máy và trang trí nội thất của Út Đồng Tiến, lực lượng chức năng cũng dùng mọi biện pháp để ngăn ngọn lửa lan sang những căn hộ lân cận, nhằm giảm nhẹ mức độ thiệt hại. Vụ hỏa hoạn đã thu hút sự chú ý hàng ngàn người dân hiếu kỳ đến tại hiện trường.

Lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn đám cháy.
Lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn đám cháy. 

Trao đổi với Phóng viên Báo PLVN, ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch UBND huyện Phước Long (Bạc Liêu) cho biết, lực lương cảnh sát giao thông đường bộ và đường thủy được cử đến địa điểm cháy để điều tiết giao thông tránh tình trạng ùn tắt cục bộ.

Chủ tịch UBND huyện Phước Long cho biết thêm, do đây là thời điểm cận tết nên cửa hàng có rất nhiều đồ, những vật rất dễ cháy. 

Đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem.
 Đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem.

Cửa hàng kim khí điện máy và trang trí nội thất của Út Đồng Tiến là một trong những cửa hàng điện máy lớn nhất của huyện Phước Long.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đọc thêm