Cháy trang trại ở Texas làm chết 18.000 con bò

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngọn lửa bùng phát tại trang trại gia đình South Fork Dairy ở gần Dimmitt, Texas (Mỹ) đã lan rộng sang các chuồng bò, làm chết hơn 18.000 con bò. Lực lượng cứu hỏa kịp thời cứu được một nhân viên thoát khỏi đám cháy.
Khói bốc lên tại Trang trại bò sữa South Fork, sau một vụ nổ và hỏa hoạn giết chết khoảng 18.000 con bò.
Khói bốc lên tại Trang trại bò sữa South Fork, sau một vụ nổ và hỏa hoạn giết chết khoảng 18.000 con bò.

Đây là một trong những trang trại bò sữa lớn nhất ở Texas.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra và chưa có thông tin về việc liên lạc được với các thành viên trong gia đình sở hữu trang trại này.

Vụ cháy này đã thu hút sự quan tâm của Viện Phúc lợi Động vật (AWI) - một trong những tổ chức bảo vệ động vật lâu đời nhất tại Mỹ. AWI đã kêu gọi chính phủ Mỹ đưa ra các biện pháp để ngăn chặn các vụ cháy trang trại, những vụ cháy khiến hàng trăm nghìn con gia súc bị thiệt mạng mỗi năm.

Hiện Mỹ chưa có quy định liên bang nào bảo vệ động vật khỏi cháy, chỉ có một số tiểu bang đã đưa ra các quy định bảo vệ chống cháy cho các công trình chăn nuôi, và Texas không nằm trong số đó, theo tuyên bố của AWI.

Vụ cháy này là vụ cháy trang trại nghiêm trọng nhất tại Mỹ kể từ khi AWI bắt đầu theo dõi các vụ việc tương tự vào năm 2013. Trong thập kỷ qua, khoảng 6,5 triệu động vật chăn nuôi đã chết trong các vụ cháy như vậy, hầu hết trong số đó là gia cầm.