Cháy trung tâm nghiên cứu quân sự của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Viện Nghiên cứu Trung ương của Lực lượng Phòng vệ Hàng không Vũ trụ Nga ở thành phố Tver hôm 21/4.  
Tòa nhà Viện Nghiên cứu Trung ương của Lực lượng Phòng vệ Hàng không Vũ trụ Nga chìm trong biển lửa. Ảnh: TASS
Tòa nhà Viện Nghiên cứu Trung ương của Lực lượng Phòng vệ Hàng không Vũ trụ Nga chìm trong biển lửa. Ảnh: TASS

Vào lúc 11h theo giờ Moscow hôm 21/4, một ngọn lửa đã bùng lên tại trung tâm nghiên cứu ở Tver, nhấn chìm một khu vực rộng 2.500m2, lan rộng ra hầu hết các tầng. Mái nhà bị sập một phần. Nhiệt độ cao, các tầng cũ của tòa nhà và khói dày đặc khiến công việc dập lửa rất phức tạp.

Đám cháy đã được dập tắt sau đó nhưng có 7 người thiệt mạng và 27 người bị thương, một số do ngạt khói còn một số khác do nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát khỏi đám cháy. Nguồn tin cho biết thêm, con số thương vong có thể tăng lên.

Theo báo cáo sơ bộ, một sự cố mạch điện là nguyên nhân đằng sau vụ hỏa hoạn này. Đáng nói là Trung tâm này cũng từng chịu ​​một vụ hỏa hoạn khác cách đây ba năm do cùng nguyên nhân từ mạch điện, một nguồn tin khẩn cấp nói với TASS.

"Ngày 6/3/2019, một bóng đèn trong tủ trên tầng 2 của Viện Nghiên cứu Trung ương bị chập điện đã gây ra hỏa hoạn. Nó đã nhanh chóng được dập tắt", nguồn tin cho biết về vụ hỏa hoạn cách đây 3 năm tại trung tâm nghiên cứu này.