Chi 3 tỷ đồng nạo vét thông luồng ra vào cảng cá Sa Huỳnh

(PLVN) - UBND tỉnh Quảng Ngãi chi 3 tỷ đồng để đầu tư khẩn cấp nạo vét, thông luồng ra vào cảng cá Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ).
Đường ra vào cảng cá Sa Huỳnh đang bị bồi lấp gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng.
Đường ra vào cảng cá Sa Huỳnh đang bị bồi lấp gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng.

Sáng 16/3, Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ra quyết định về việc đầu tư khẩn cấp dự án nạo vét, thông luồng ra vào cảng cá Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng (nguồn dự phòng ngân sách tỉnh).

Từ đầu năm 2021 đến nay, cảng cá Sa Huỳnh bị bồi lấp nặng hơn, vùng mặt nước còn lại rất thấp, hàng trăm tàu cá bị mắc kẹt dài ngày khiến ngư dân trễ các chuyến ra khơi. 

Anh Trần Văn Duy (42 tuổi) một ngư dân ở xóm 6, xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ cho biết, “Khi mà cửa biển cạn tàu mình đi ra không có được, đợi thuỷ triều lên mình mới chạy ra để đánh cá rồi ở lại ngoài khơi đợi nước lên lại rồi về. Còn có một số tàu, thuyền đánh cá xong ghé cảng ở Đà Nẵng bán cá luôn rồi mới về. Mong muốn của ngư dân ở đây là mong sao chính quyền nạo vét hết bờ cát ngay cửa biển Sa Huỳnh để ngư dân chúng tôi đi lại cho thuận lợi”.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Minh Vương – Phó chủ tịch thị xã Đức Phổ cho biết, trước Tết do luồng lạch cạn gây khó khăn cho tàu, thuyền ra vào cửa biển để đánh bắt cá. Sau khi nghe phản ánh của người dân chính quyền địa phương đã báo cáo lên UBND tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành đã đi kiểm tra và thống nhất cho chủ trương nạo vét, thông luồng ra vào cảng cá Sa Huỳnh.

Niềm vui của ngư dân xã Phổ Thạnh trúng đậm sau một chuyến đi biển.
 Niềm vui của ngư dân xã Phổ Thạnh trúng đậm sau một chuyến đi biển.

Theo UBND xã Phổ Thạnh, cảng cá Sa Huỳnh được quy hoạch vùng neo đậu cho hơn 500 tàu cá công suất từ 400CV trở lên. Tuy nhiên, hiện cảng cá này đang bị bồi lấp nghiêm trọng, nên chỉ có thể đáp ứng cho dưới 300 tàu cá loại nhỏ đánh bắt gần bờ neo đậu, các tàu cá lớn phải đến neo đậu ở các cảng khác rất khó khăn.