Chỉ đạo đáng chú ý của Tổng thống Putin về hợp đồng cung cấp khí đốt thông qua Ukraine

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng Gazprom phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung cấp khí đốt thông qua Ukraine cho EU, cho dù việc tăng cung cấp khí đốt thông qua các đường ống mới có lợi cho Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp về sự phát triển của ngành năng lượng hôm 6/10/2021. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga lưu ý rằng, "Cần phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ hợp đồng đối với việc vận chuyển, cung cấp khí đốt của chúng ta qua lãnh thổ Ukraine, thông qua hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine", người đứng đầu nhà nước cho biết tại cuộc họp về sự phát triển của ngành năng lượng hôm thứ Tư.

"Thứ nhất, chúng ta không nên đặt bất kỳ ai vào thế khó, kể cả Ukraine, bất chấp mọi khía cạnh liên quan đến quan hệ Nga-Ukraine hiện nay, và thứ hai, chúng ta không nên làm suy giảm uy tín của Gazprom với tư cách là một đối tác tin cậy, tuyệt đối về mọi mặt", Putin giải thích.

"Tôi yêu cầu ngài, với tư cách là Bộ trưởng Năng lượng, giải quyết những vấn đề này dưới sự kiểm soát của cá nhân mình và đảm bảo rằng Gazprom hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với việc vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine đến châu Âu", Tổng thống nói với Bộ trưởng Năng lượng Nikolai Shulginov.

Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng Gazprom không nên tăng cường cung cấp khí đốt thông qua các đường ống mới đi qua Ukraine, mặc dù điều này có lợi.

"Gazprom tin rằng nó khả thi hơn về mặt kinh tế, thậm chí sẽ có lợi hơn nếu trả tiền phạt cho Ukraine, nhưng để tăng khối lượng bơm qua các hệ thống mới chính xác vì các trường hợp mà tôi đã đề cập - có nhiều áp lực hơn trong đường ống, ít phát thải CO2 vào khí quyển. Mọi thứ đều rẻ hơn, khoảng 3 tỷ một năm. Nhưng tôi yêu cầu các bạn không làm điều này ", Tổng thống nói.

Một kỹ sư kiểm tra hệ thống phân phối khí đốt ở Beregdaroc, một trong số những điểm mà khí đốt của Nga đi vào Liên minh Châu Âu. Ảnh: Reuters (chụp ngày 10/2/2015)

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Gazprom chưa bao giờ từ chối tăng cường cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu khi có yêu cầu thích hợp. Người đứng đầu nhà nước cho biết mức cung cấp tối thiểu và tối đa được quy định trong các hợp đồng cung cấp khí đốt ở nước ngoài.

Nêu ví dụ về tình huống với Đức, một trong những nước tiêu thụ khí đốt lớn nhất của Nga, ông Putin cho biết, Đức đã tăng mua 10,1 tỷ mét khối khí đốt, tương đương 31,8% so với cùng kỳ năm 2020.

"Ngay cả trong năm 2020, khi tổng lượng giao hàng đến châu Âu giảm so với năm 2019, chúng ta vẫn cung cấp nhiều hơn cho Đức, cộng thêm 4,7 tỷ mét khối - tức là 112,9%", Tổng thống nói thêm.

Cũng tại cuộc họp, liên quan đến việc Ủy ban châu Âu (EC) cắt giảm các hợp đồng dài hạn và chuyển sang giao dịch khí đốt trên sàn chứng khoán, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng tổ chức này "đã mắc sai lầm".

Ông giải thích rằng chính sách như vậy đã không tính đến tính đặc thù của thị trường khí đốt do có một số lượng lớn các yếu tố không chắc chắn. "Kết quả là người tiêu dùng, đặc biệt là các nhà sản xuất phân bón đang mất dần mục tiêu về giá. Tất cả điều này dẫn đến sự gián đoạn và như tôi đã nói, dẫn đến sự mất cân bằng", ông Putin tiếp tục về nhận định của mình.

Theo Nguyên thủ quốc gia Nga, hiện nay giá khí đốt ở châu Âu đã phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại. Hôm thứ Tư nó đã hướng tới 2.000 USD/1.000 mét khối, tăng hơn 10 lần so với giá trung bình của năm ngoái.

Trước đó, có thông tin cho rằng giá khí đốt ở châu Âu đã vượt quá 1.900 USD / 1.000 mét khối nhưng trong quá trình giao dịch, giá khí đã giảm xuống dưới 1.450 USD / 1.000 mét khối.

Đọc thêm