Chỉ đạo mới của Bộ trưởng Quốc phòng Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ đạo doanh nghiệp Nga tăng cường sản xuất các máy bay ném bom Su-34.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu thị sát nhà máy sản xuất máy bay Su-34.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu thị sát nhà máy sản xuất máy bay Su-34.

Theo hãng tin Sputnik, chỉ đạo trên được ông Shoigu đưa ra khi đến kiểm tra tiến độ thực hiện các đơn hàng quốc phòng tại Nhà máy Novosibirsk.

Nhà máy này đang tiến hành sản xuất hàng loạt, sửa chữa và nâng cấp máy bay chiến đấu ném bom Su-34.

"Những chiếc máy bay này là những chú ngựa chiến thực sự. Chúng có thể thực hiện 4-5 chuyến bay mỗi ngày. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đẩy mạnh, tăng tốc việc sản xuất các máy bay này", ông Shoigu nói trong chuyến thị sát tới Nhà máy Novosibirsk.

Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm, Bộ Quốc phòng Nga đã "giao nhiệm vụ cho ban quản lý nhà máy đẩy nhanh việc sản xuất và sửa chữa máy bay Su-34 vì loại vũ khí này đang cần thiết.

Máy bay ném bom Su-34 là máy bay chiến đấu-ném bom siêu thanh hai chỗ ngồi được thiết kế để tấn công hiệu quả các mục tiêu trên bộ và trên không của đối phương cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết.

Máy bay Su-34 sẽ tạo thành sức mạnh tấn công cơ bản của lực lượng hàng không ở tiền tuyến của Nga. Máy bay chiến đấu Su-34 được nâng cấp có khả năng chiến đấu mở rộng. cho phép nó sử dụng các loại đạn phóng từ trên không tiên tiến, tăng phạm vi tấn công các mục tiêu mặt đất và hải quân, đồng thời mở rộng các điều kiện và độ chính xác của các đợt ném bom.

Su-34 mang theo vũ khí tên lửa không đối đất và không đối không tầm xa với khả năng sử dụng đa kênh. Máy bay này có tầm hoạt động 4.000 km, có thể đạt tốc độ tối đa 1.900 km/h và có khả năng mang vũ khí có trọng tải lên tới 8 tấn. Su-34 chỉ ồn bằng một nửa so với các mẫu trước đó.