Chiến công đầu của Công an TP Huế trong ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (tỉnh TT- Huế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thường Hưng (SN 1980, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh TT- Huế) do có hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 12/12, Hưng điều khiển xe mô tô trên đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, TP Huế. Khi đến địa chỉ 63 đường Mai Thúc Loan thì phát hiện chị Trần Thị Thu Thảo (SN 1999, trú tại huyện chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đang ngồi trên xe xích lô và sử dụng điện thoại Iphone 11 để chụp ảnh.

Nguyễn Thường Hưng thực hiện lại cảnh cướp giật điện thoại của chị Thảo.
 Nguyễn Thường Hưng thực hiện lại cảnh cướp giật điện thoại của chị Thảo.

Lúc này, lợi dụng sơ hở của chị Thảo, Hưng điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên, áp sát, ra tay cướp giật điện thoại rồi tẩu thoát. Sau đó, chị Thảo đã trình báo cơ quan Công an. Trong một thời gian ngắn tích cực truy xét, Công an TP Huế đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Thường Hưng.

Được biết, Hưng là đối tượng có 01 tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, chấp hành xong án phạt tù vào năm 2018.

Đây là chiến công đầu tiên của lực lượng Công an TP Huế ngay trong ngày tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đọc thêm