Chiến công đầu năm của cảnh sát chống ma túy

(PLO) -22h30 ngày 31/12/2013, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC 47) công an tỉnh Thanh Hóa ập vào nhà nghỉ M.L đóng trên địa bàn thị trấn Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa xác minh một số đối tượng nghi vấn. Lực lượng công an đã phát hiện các đối tượng này mang theo hơn trăm ngàn viên ma túy (được cho là hồng phiến).
Chiến công đầu năm của cảnh sát chống ma túy
Số lượng lớn ma túy dạng viên trên đựng trong một túi xách màu đen cùng nhiều vật dụng khác.
Liên quan vụ việc, cơ quan công an đã thực hiện việc bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Hưng, SN 1969, ở xóm Hạnh, Đông Tân, Đông Sơn, TP Thanh Hóa và Lê Thị Ất, SN 1975, ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Hai đối tượng còn lại vẫn chưa rõ danh tính.
Đối tượng Hưng và Ất bị bắt khẩn cấp.
Đối tượng Hưng và Ất bị bắt khẩn cấp.
Tới 1h ngày 1/1/2014, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nhà ở của đối tượng Nguyễn Ngọc Hưng ở xóm Hạnh, Đông Tân, Đông Sơn, TP Thanh Hóa. Đây là một trong những chuyên án đấu tranh chống lại loại tội phạm buôn bán ma túy được Phòng PC 47 công an Thanh Hóa lên kế hoạch phá án trong thời gian dài.
Vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Đọc thêm