Chiến dịch triệt xóa web 'bẩn'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cuối năm 2022, thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bong88.com.
Cần ngăn chặn tận gốc các trang web đánh bạc, khiêu dâm. (Ảnh chụp qua màn hình)
Cần ngăn chặn tận gốc các trang web đánh bạc, khiêu dâm. (Ảnh chụp qua màn hình)

Kết quả điều tra ban đầu xác định trang mạng bong88.com có quy mô lớn, hoạt động tại các địa bàn TP Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Đường dây đánh bạc này do Vũ Đình Thắng, 36 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cầm đầu.

Theo Bộ Công an, tại cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bong88.com. Số tiền thắng thua sau mỗi trận cá độ sẽ được các nghi phạm thanh toán trực tiếp vào Thứ Hai hằng tuần và qua tài khoản ngân hàng. Từ tháng 9/2020 đến khi bị bóc gỡ, số tiền sử dụng giao dịch để cá độ trên trang bong88.com do Thắng cầm đầu là hơn 3.000 tỉ đồng…

Theo Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng đội, cá độ bóng đá online được hiểu là hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng Internet, người cá độ thực hiện việc đặt cược trực tuyến tại trang web cung cấp dịch vụ, kết quả việc này là người cá độ được thua bằng tiền, bằng hiện vật. Như vậy, hành vi cá độ bóng đá online hiện nay được xem là hành vi đánh bạc và hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Tổ chức cá độ bóng đá trái phép là hành vi vi phạm pháp luật và có chế tài xử phạt rõ ràng.

Nhiều đường dây hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, môi giới mại dâm… liên tiếp bị các cơ quan chức năng triệt phá. Ngày 18/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Nhật Lệ (SN 2000), trú tại tỉnh Cao Bằng về tội “Môi giới mại dâm” quy định tại Điều 328 BLHS năm 2015.

Theo Cơ quan điều tra, Hoàng Thị Nhật Lệ thường xuyên sử dụng tài khoản Zalo cá nhân lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người bán dâm và người mua dâm ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước để môi giới. Giá mua bán dâm dao động từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/lượt, qua đêm hoặc “sextour” từ 1.000 USD đến 2.000 USD/lần. Người mua phải chuyển tiền vào số tài khoản của Lệ, các cô gái được hưởng 30%, Lệ hưởng 70% trên tổng số tiền nhận được…

Trao đổi với truyền thông, Thiếu tá Hoàng Tiến Hùng, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đa số các trang web như trên đều đặt hệ thống máy chủ ở nước ngoài, gây khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội. Để ngăn chặn tình trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã và đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện những hội, nhóm, trang web có nội dung mại dâm, xấu, “bẩn” để xử lý triệt để.

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã công bố danh sách các trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật như cung cấp nội dung khiêu dâm, trò chơi điện tử cờ bạc, đổi thưởng… để người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo lưu ý không phát hành sản phẩm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử này. Hy vọng tới đây, sau một loạt động thái mạnh mẽ từ cơ quan chức năng, những trang web có nội dung như vậy sẽ bị triệt phá triệt để.

Đọc thêm