Nổ xe tải chở phế liệu ở Nigeria khiến 20 người thương vong
Cảnh sát bang Kano của Nigeria thông báo ngày 21/6 đã xảy ra một vụ nổ, nghi do bom tự chế, tại một bãi phế liệu ở ngoại ô thành phố cùng tên khiến 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn chiếc xe tải chở phế liệu đến từ bang Yobe, khu vực thường xuyên xảy ra xung đột giữa lực lượng chính phủ và các nhóm phiến quân.
Cảnh sát cho biết, các thiết bị nổ chưa kích hoạt thường bị người dân nhầm lẫn với sắt vụn và thu gom để bán.
Ủy viên cảnh sát bang Kano, ông Ibrahim Adamu Bakori cho biết, các nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện địa phương và đội xử lý bom mìn đang điều tra xác định nguyên nhân vụ nổ.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đăng tải thông tin trên mạng xã hội Truth Social, khẳng định Mỹ đã hoàn tất cuộc tấn công nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan.
Ông Trump cho biết "một loạt bom đầy đủ" đã được thả xuống cơ sở Fordow - được coi là mục tiêu chính của cuộc tấn công. Động thái này đánh dấu một bước leo thang căng thẳng nghiêm trọng trong quan hệ giữa Washington và Tehran.
Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết các máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã tham gia vào không kích cơ sở hạt nhân của Iran.
Cảnh báo nguy cơ 'tuyệt chủng thầm lặng' đối với hươu cao cổ châu Phi
Quỹ Bảo tồn Hươu cao cổ (GCF) lên tiếng cảnh báo nguy cơ “tuyệt chủng thầm lặng” đối với loài hươu cao cổ với mức sụt giảm đáng báo động lên tới 90% chỉ trong vòng 1 năm qua trên khắp châu Phi, trong số đó hươu cao cổ phương Bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất và hiện chỉ còn hơn 7.000 con trong tự nhiên.
Báo cáo thường niên của GCF, được công bố nhân Ngày Hươu cao cổ thế giới 21/6, cho biết số lượng hươu cao cổ đã giảm mạnh trong 35 năm qua, với quần thể hươu cao cổ giảm 30% và hiện chỉ còn khoảng 117.000 cá thể trong tự nhiên. Văn bản này đặc biệt nhấn mạnh mức giảm tăng đột ngột trong năm qua lên tới 90%.
Hươu cao cổ đã được đưa lên Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) từ loài ít quan tâm nhất lên loài dễ bị tổn thương vào năm 2016.
GCF khẳng định báo cáo này là bằng chứng cho thấy hươu cao cổ này nên được đưa lên mức ưu tiên bảo tồn cao hơn, với 3 trong số 4 phân loài hiện có thể được liệt kê ở mức “Nguy cấp hoặc Dễ bị tổn thương”.
Các mối đe dọa đối với quần thể hươu cao cổ khác nhau tùy theo khu vực phân bổ, nhưng chủ yếu bao gồm mất môi trường sống và sự phân mảnh do mở rộng nông nghiệp, định cư của con người và phát triển cơ sở hạ tầng. Những nguy cơ này làm giảm khả năng tiếp cận thức ăn và nước, hạn chế sự đa dạng di truyền và làm tăng khả năng xảy ra xung đột giữa con người và động vật hoang dã nói chung.
Hươu cao cổ cũng bị săn bắt để lấy thịt rừng, da và đuôi, thậm chí cả xương, được sử dụng làm thuốc và bùa hộ mệnh theo truyền thống.
Từ năm 2014, ngày 21/6 được chọn là Ngày Hươu cao cổ Thế giới nhằm mục đích nâng cao nhận thức về nguy cơ “tuyệt chủng thầm lặng” đối với loài động vật có hình dạng vô cùng đặc biệt này.
Rơi khinh khí cầu tại Brazil khiến ít nhất 8 người thiệt mạng
Ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi một khinh khí cầu chở khoảng 22 người gặp sự cố ở thành phố Praia Grande, bang Santa Catarina, miền Nam Brazil.
Thống đốc bang Santa Catarina, ông Jorginho Mello, sáng 21/6, đã xác nhận thông tin trên trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Ông cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường, tìm thấy 2 người sống sót. Công tác tìm kiếm người còn lại đang được tiến hành.
Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định.
Hai xe khách đâm trực diện ở Nepal làm ít nhất 7 người tử vong
Ít nhất 7 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 21/6 tại khu vực miền Trung Nam Nepal.
Theo nguồn tin cảnh sát, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 10h sáng giờ địa phương trên đoạn đường Chitwan thuộc Đường cao tốc Đông - Tây. Hai chiếc xe khách đã đâm trực diện, khiến 3 người tử vong tại chỗ trong khi 4 nạn nhân khác không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.
Hiện những người bị thương đang được cấp cứu và điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau trên địa bàn huyện Chitwan.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.
Mỹ tung gói trừng phạt lớn nhất, bóp nghẹt tài chính của Houthi
Ngày 20/6, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố gói trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen, trong nỗ lực cắt đứt các nguồn tài chính nuôi dưỡng hoạt động quân sự và khủng bố của nhóm này.
Theo thông báo, gói trừng phạt áp dụng đối với 4 cá nhân, 12 thực thể và 2 tàu bị cáo buộc tham gia nhập khẩu dầu mỏ và hàng hóa bất hợp pháp để cung cấp tài chính cho Houthi.
Các đối tượng này được cho là đã lập ra các công ty bình phong, lợi dụng chợ đen tại Yemen và các cảng nằm dưới sự kiểm soát của Houthi để thu lợi bất hợp pháp, từ đó tài trợ cho các hoạt động quân sự và khủng bố trong khu vực.
Đặc biệt, hai tàu vận chuyển dầu mỏ cùng các công ty sở hữu và điều hành các tàu này cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, do vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ khi cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Houthi.
Phát biểu về động thái này, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Michael Faulkender nhấn mạnh: “Lực lượng Houthi dựa vào một mạng lưới các công ty bình phong và cá nhân trung thành để tạo ra nguồn thu bất hợp pháp, mua sắm linh kiện chế tạo vũ khí và tiếp tục các hoạt động khủng bố. Gói trừng phạt lần này thể hiện rõ cam kết của Mỹ trong việc làm gián đoạn chuỗi tài chính - hàng hải của Houthi, nhằm ngăn chặn các hành động gây mất ổn định ở Biển Đỏ và toàn khu vực”.
Thụy Điển: Tàu điện trật đường ray khiến 7 người bị thương
Cảnh sát Thụy Điển cho biết một tàu điện ở nước này đã bị trật đường ray vào sáng sớm 20/6 và lao vào cửa hàng pizza ở thành phố Gothenburg thuộc phía Tây Nam khiến 7 người bị thương. Trong số những người bị thương có lái tàu.
Theo người phát ngôn cảnh sát, tàu điện trên di chuyển với tốc độ cao và không thể rẽ trái nên đã lao thẳng về phía trước, đâm vào cửa hàng pizza.
Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân tai nạn.
Trên 700 người vẫn mất tích trong thảm họa lũ quét tại Nigeria
Trên 700 người vẫn còn mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra hồi cuối tháng 5 tại bang Niger, miền Trung Nigeria, khiến ít nhất 207 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa.
Ông Yakubu Garba, Phó Thống đốc bang Niger cho biết chính quyền đang tiếp tục nỗ lực xác định tung tích của trên 700 người mất tích. Lực lượng cứu hộ địa phương cùng các cơ quan chức năng vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng, mặc dù đã hơn 3 tuần trôi qua kể từ khi thiên tai xảy ra.
Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp bang Niger xác nhận con số thương vong và cho biết công tác thống kê số người mất tích vẫn đang được tiến hành.
Trận lũ xảy ra sau nhiều giờ mưa lớn tại thành phố Mokwa, cách thủ đô Abuja hơn 300 km về phía Đông. Nước lũ dâng cao đột ngột đã cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà, khiến 207 người thiệt mạng và trên 3.000 người phải sơ tán.
Mùa mưa tại Nigeria thường kéo dài khoảng 6 tháng. Tình trạng lũ lụt diễn ra phổ biến do mưa lớn và hệ thống hạ tầng thoát nước yếu kém. Mỗi năm, thiên tai khiến hàng trăm người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về tài sản tại quốc gia Tây Phi này.
Cựu Tổng thống Argentina Cristina Kirchner bắt đầu chịu án quản thúc tại gia
Cựu Tổng thống Argentina, bà Cristina Kirchner, 72 tuổi, bắt đầu thụ án tù quản thúc tại gia 6 năm, sau khi một thẩm phán chấp thuận yêu cầu của bà để tránh án tù.
Tuần trước, Tòa án Tối cao đã phê chuẩn bản án 6 năm tù đối với cựu Tổng thống Kirchner vì tội tham nhũng, bác mọi đơn kháng cáo và cấm bà giữ chức vụ công suốt đời. Bà Kirchner sẽ được phép thăm viếng hạn chế, chủ yếu là từ các thành viên gia đình, luật sư và bác sĩ.
Trước đó, những người ủng hộ cựu Tổng thống đã canh gác bên ngoài nhà bà ở Buenos Aires, làm dấy lên lo ngại về các cuộc đụng độ có thể xảy ra. Phong trào Peronist và các nghiệp đoàn đã kêu gọi các cuộc biểu tình lớn nhằm bày tỏ đoàn kết vào ngày 18/6.
Bà Kirchner cùng người chồng quá cố Nestor Kirchner - người là tổng thống tiền nhiệm của bà, nổi lên như một phần của cặp đôi quyền lực chính trị. Bà giữ cương vị Tổng thống từ năm 2007 - 2015, rồi tiếp tục giữ chức Phó Tổng thống từ năm 2019 - 2023. Bà bị cáo buộc là người đứng đầu vụ án tham nhũng quy mô lớn liên quan đến việc trao thầu công trình giao thông trong thời gian làm tổng thống.
Bà là cựu lãnh đạo thứ hai của Argentina bị kết án tù, sau ông Carlos Saul Menem, bị kết tội buôn bán vũ khí. Ông Saul chưa bao giờ phải ngồi tù vì được miễn trừ khi còn là thượng nghị sĩ.