Chiều nay, giá xăng được dự báo giảm lần thứ 3 liên tiếp

(PLVN) -  Giá xăng trong nước được dự báo giảm lần thứ 3 liên tiếp tại kỳ điều hành chiều nay (25/7). Mức giảm dao động từ 240-280 đồng /lít, còn giá dầu dự báo giảm từ 330-360 đồng/lít.
Giá xăng chiều nay được dự báo có thể giảm lần thứ 3 liên tiếp. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (25/7).

Theo ghi nhận, giá dầu Brent giao dịch lúc 6h30 sáng nay (theo giờ Việt Nam) ở mức 81,68 USD/thùng, tăng 0,42 USD so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 77,76 USD/thùng, tăng 0,36 USD/ounce.

Dữ liệu giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 23/7 cho thấy, giá xăng 92 thành phẩm ở mức 94,05 USD/thùng, xăng 95 ở mức 98,53 USD/thùng, giảm hơn 1,5 USD/thùng so với trước đó 1 tuần.

Với biến động của giá dầu thế giới, dự báo giá xăng trong nước trong kỳ điều chỉnh giá chiều nay có thể tiếp tục giảm từ 240-280 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 360 đồng/lít, dầu hỏa giảm 330 đồng/lít. Nếu cơ quan điều hành sử dụng Quỹ bình ổn giá, mức biến động có thể thay đổi.

Như vậy, nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có phiên giảm giá thứ 3 liên tiếp.

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 25/7, giá xăng dầu bán lẻ vẫn tiếp tục xu hướng giảm 1,3 - 2,6%. Cụ thể, giá xăng có thể giảm nhẹ 343 - 370 đồng/lít, đưa giá xăng E5 RON92 về mức 21.800 đồng/lít và giá xăng RON95 về mức 22.827 đồng/lít.

Đồng thời, giá dầu bán lẻ cũng có thể giảm 259 - 461 đồng/lít,kg. Trong đó, giá dầu mazut dự báo giảm khoảng 2,6% về mức 17.149 đồng/kg, giá dầu hỏa giảm 1,7% về mức 20.316 đồng/lít, còn giá dầu diessel dự báo giảm 1,3% về mức 20.241 đồng/lít.

VPI cho rằng liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trong kỳ điều hành gần đây (ngày 18/7), giá xăng E5 RON92 giảm 108 đồng/lít, không cao hơn 22.174 đồng/lít, giá xăng RON95 giảm 116 đồng/lít, không cao hơn 23.178 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 330 đồng/lít, không cao hơn 20.504 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 374 đồng/lít, không cao hơn 20.664 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 173 đồng/kg, không cao hơn 17.611 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất các mặt hàng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 28 phiên điều chỉnh, trong đó 11 phiên giảm, 14 phiên tăng và 3 phiên trái chiều.

Tại cuộc họp mới đây với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, ông Phan Văn Chính - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượng xăng dầu sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, lượng xăng dầu đã đáp ứng được đúng theo nguồn cung được phân giao cũng như nhu cầu sử dụng trong 6 tháng đầu năm theo kế hoạch.

Dự báo, nguồn cung xăng dầu trong nước (bao gồm cả nhập khẩu và sản xuất) 6 tháng cuối năm 2024 vào khoảng 15,3 triệu m3/tấn nhưng theo báo cáo của các thương nhân, nguồn cung 6 tháng cuối năm hiện mới sẵn sàng ở mức 13,3 triệu m3/tấn, trong khi dự báo tiêu thụ vào khoảng 13,2 triệu m3/tấn.

Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước trong thời gian tới, Bộ Công Thương xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Đọc thêm