Chile bãi bỏ luật phân biệt đối xử với phụ nữ ly hôn

(PLVN) - Quốc hội Chile đã bãi bỏ một đạo luật lâu đời phân biệt đối xử với phụ nữ đã ly hôn theo đó buộc những phụ nữ sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân phải đợi 9 tháng để có quyền tái hôn.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, các nhà lập pháp tại Hạ viện Chile đã thông qua dự luật bãi bỏ đạo luật nói trên tại phiên họp cuối ngày 1/9 nhưng dự luật này vẫn phải được Tổng thống Sebastian Pinera ký ban hành.

Bộ trưởng Các vấn đề phụ nữ Chile Monica Zalaquett khẳng định đạo luật vừa được Quốc hội thông qua chấm dứt một trong những sự phân biệt đối xử bất công nhất trong Bộ luật Dân sự của nước này.

Luật ban đầu có từ thế kỷ 19, quy định khoảng thời gian 270 ngày, trong đó các góa phụ hoặc phụ nữ đã ly hôn không được phép tái hôn để xóa tan nghi ngờ về quan hệ cha con của những đứa trẻ được sinh ra từ các mối quan hệ trong tương lai.

Trong khi đó, nam giới lại không chịu sự điều chỉnh của luật này. Thêm vào đó, quan hệ cha con hiện nay có thể dễ dàng xác định bằng xét nghiệm ADN.