Chile gia hạn tình trạng khẩn cấp

(PLVN) - Tổng thống Chile Sebastian Pinera ngày 20/10 tuyên bố Chile đang “trong tình trạng chiến tranh”, khi nước này quay cuồng sau 3 ngày biểu tình bạo lực khiến 7 người chết và gần 1.500 người bị giam giữ.
Cảnh hỗn loạn ở Chile.
Cảnh hỗn loạn ở Chile.

Theo AFP, tuyên bố trên được ông Pinera đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp với Tướng quân đội Javier Iturriaga - người được giao phụ trách trật tự và an ninh thủ đô. 

Theo Tổng thống Chile, Santiago và 9 khu vực khác trong tổng số 16 khu vực của Chile đang trong tình trạng khẩn cấp. 

Quân đội Chile cũng lần đầu tiên kể từ sau chế độ độc tài quân sự Augusto Pinochet được triển khai trên các tuyến phố.

Trong vụ bùng nổ bất ổn xã hội tồi tệ nhất tại Chile nhiều thập kỷ trở lại đây, khoảng 9.500 cảnh sát và binh sỹ đã được điều động bắn hơi cay và vòi rồng vào những người biểu tình. 

Trong đó, tổng cộng đã có 7 người thiệt mạng vì bạo loạn. 1.462 người bị giam giữ trên khắp cả nước. 

Đọc thêm