Chìm tàu trên vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu, 2 ngư dân mất tích

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tàu cá BV 98878 TS đã cập Cảng Bến Đá, tiến hành bàn giao 8 thuyền viên trên tàu cá BV 97209 TS cho Đồn Biên phòng Bến Đá. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng vẫn ở lại hiện trường cùng lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích...

Thông tin từ Đồn Biên phòng Bến Đá, thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tàu cá BV 97209 TS cùng 11 thuyền viên xuất phát từ Cảng Bến Đá, TP Vũng Tàu vào ngày 23/6/2023 để đánh bắt thủy sản trên biển. Đến khoảng 13h ngày 14/2/2024, tàu này gặp nạn và chìm dưới nước ở vị trí khoảng 09013’52’’N - 107018’04’’E, cách Vũng Tàu khoảng 66 hải lý về hướng Nam Đông Nam.

Chăm sóc y tế ban đầu cho thuyền viên trên tàu cá bị nạn trên biển.

Chăm sóc y tế ban đầu cho thuyền viên trên tàu cá bị nạn trên biển.

Đồn Biên phòng Bến Đá đã nhanh chóng phát tín hiệu cho các phương tiện ở gần khu vực tàu gặp nạn đến hỗ trợ. Đến khoảng 15h cùng ngày (14/2/2024), tàu cá BV 98878 TS do ông Trần Hữu Vương, trú tại: 161/10/15 Trương Công Định, phường 3, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đã phát hiện và kịp thời cứu vớt được 9 thuyền viên lên tàu cá an toàn.

Sáng nay, 16/2, tàu cá BV 98878 TS đã cập bến tại Cảng Bến Đá và tiến hành bàn giao 8 thuyền viên trên tàu cá BV 97209 TS cho Đồn Biên phòng Bến Đá theo quy định. Ông Ngô Văn Thơ, chủ tàu kiêm thuyền trưởng, vẫn ở lại cùng với các phương tiện khác và lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu và lãnh đạo Đồn Biên phòng Bến Đá thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ thuyền viên bị nạn. Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu và lãnh đạo Đồn Biên phòng Bến Đá thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ thuyền viên bị nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Bến Đá đã triển khai lực lượng quân y kiểm tra, điều trị và chăm sóc y tế ban đầu cho 8 thuyền viên. Đồng thời thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn tham gia phối hợp tìm kiếm 2 thuyền viên còn mất tích.

Cũng trong ngày 16/2, lãnh đạo UBND TP. Vũng Tàu và Đồn Biên phòng Bến Đá đã đến thăm hỏi và trao tặng các phần quà hỗ trợ thuyền viên bị nạn và gia đình các thuyền viên mất tích với tổng số tiền là 31 triệu đồng.

Đọc thêm