Chính phủ Anh muốn thúc đẩy Brexit trong tháng 6

(PLVN) - Chính phủ của Thủ tướng Theresa May trong tuần đầu tiên của tháng 6 tới sẽ công bố dự thảo luật cho phép tiến hành quá trình Brexit nếu dự luật được Quốc hội Anh phê chuẩn. 
Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu trước hạ viện ngày 29/3. Ảnh VnExpress
Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu trước hạ viện ngày 29/3. Ảnh VnExpress

Theo AFP, thông tin trên được một người phát ngôn của Chính phủ Anh đưa ra ngày 14/5, sau khi bà May có cuộc đàm phán với lãnh đạo đảng Lao động đối lập Jeremy Corbyn nhằm tìm kiếm một thỏa hiệp có thể chấm dứt bế tắc về Brexit tại Quốc hội.

Theo người phát ngôn của Chính phủ Anh, cuộc gặp của bà May với lãnh đạo đảng đối lập nhằm làm rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc đưa các cuộc đàm phán tới kết thúc và triển khai kết quả trưng cầu ý dân về việc Anh rời khỏi EU.

“Do đó, chúng tôi sẽ đưa ra Dự luật Thỏa thuận rút khỏi EU trong tuần bắt đầu từ ngày 3/6”, người phát ngôn của Chính phủ Anh cho hay. Dự luật này được soạn thảo dựa trên thỏa thuận Brexit mà Anh và EU đã đạt được hồi tháng 11/2018.

Theo người này, Thủ tướng Anh đang tìm kiếm sự ủng hộ của đa số ổn định của các nghị sỹ trong Quốc hội để đảm bảo dự luật được thông qua và Anh nhanh chóng rời khỏi EU.