Chính phủ chính thức có thêm 3 Phó thủ tướng, 18 nhân sự mới

(PLO) - Quốc hội vừa bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam có 3 phó thủ tướng mới là ông Trương Hòa Bình, ông Vương Đình Huệ và ông Trịnh Đình Dũng.
3 Phó Thủ tướng Chính phủ
3 Phó Thủ tướng Chính phủ

Theo kết quả bỏ phiếu vừa được Quốc hội tiến hành trong phiên họp sáng nay (9/4)  ông Trương Hòa Bình được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ với 442 số phiếu đồng ý, chiếu 89,47%. Ông Vương Đình Huệ được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ với 442 số phiếu đồng ý, chiếm 89,47%. Ông Trịnh Đình Dũng được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ với 402 số phiếu đồng ý, chiếm (81,78%.

Như vậy, với kết quả phiếu bầu như trên, Chính phủ nước CHXHCN VN có 3 phó thủ tướng mới là ông Trương Hòa Bình, ông Vương Đình Huệ và ông Trịnh Đình Dũng. 

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình – Ủy viên Bộ Chính trị:

Ông Trương Hoà Bình sinh năm 1955, quê quán: Cần Giuộc, Long An. Đến thời điểm này, ông Trương Hoà Bình đã tham gia Quốc hội 4 khoá (X, XII, XII, XIII), Trung ương Đảng 3 khoá (X, XI, XII) và trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII vừa qua.

Ông từng trải qua nhiều nhiệm vụ công tác  trong lực lượng Công an. Ông làm Phó Giám đốc Công an TPHCM năm 1997. Sau đó, chuyển sang làm Viện trưởng VKSND thành phố HCM  năm 2001. 

Năm 2006, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, được phong hàm Trung tướng.

Từ năm 2007, ông đảm nhiệm chức vụ Chánh án TAND Tối cao.

Ngày 8/4 vừa qua, ông vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê quán: Nghi Lộc, Nghệ An, là Giáo sư – Tiến sỹ Kinh tế. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham gia Trung ương 3 khoá (X, XI, XII), hiện là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII. 

Đầu năm 2011, khi đang là Tổng Kiểm toán nhà nước, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính. 

Đến cuối tháng 12/2012, ông được điều động làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương .

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng

Phó thủ tướng  Trịnh Đình Dũng sinh năm 1956, quê tại Mê Linh, Hà Nội, trình độ học vấn: Thạc sỹ. 

Ông Trịnh Đình Dũng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, XII.

Từ năm 2004 – 2010, ông Dũng làm Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại tỉnh này.

Ông Trịnh Đình Dũng được phê chuẩn làm Bộ trưởng Xây dựng từ tháng 7/2011.

Cùng với 3 chức danh Phó thủ tướng Chính phủ, Quốc hội cũng đã bỏ phiếu, đồng ý với đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn các nhân sự sau: 

Ông Ngô Xuân Lịch: Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Tô Lâm: Bộ trưởng Công an.

Ông Lê Thành Long: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ông  Lê Vĩnh Tân: Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Nguyễn Chí Dũng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư

Ông  Trần Tuấn Anh: Bộ trưởng Công thương

Ông  Trần Hồng Hà  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường

Ông Trương Minh Tuấn : Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông

Ông Nguyễn Ngọc Thiện: Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL

Ông  Chu Ngọc Anh: Bộ trưởng Khoa học – Công nghệ

Ông Phạm Hồng Hà : Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Phùng Xuân Nhạ: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Đỗ Văn Chiến: Bộ trưởng – Chủ nhiệm UB Dân tộc

Ông Trương Quang Nghĩa: Bộ trưởng GTVT

Ông Đào Ngọc Dung: Bộ trưởng LĐ,TB&XH

Ông Mai Tiến Dũng: Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông  Lê Minh Hưng: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ông Phan Văn Sáu: Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đọc thêm