Chính phủ Kazakhstan từ chức

(PLVN) - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm nay, 5/1, đã chấp nhận việc từ chức của chính phủ nước này.
Tổng thống Kazakh Kassym-Jomart Tokayev.
Tổng thống Kazakh Kassym-Jomart Tokayev.

Theo hãng tin TASS, sắc lệnh của Tổng thống Kazakhstan được công bố ngày 5/1 cho hay, "theo Điều 70 của nước Cộng hòa Kazakhstan, tôi quyết định chấp nhận việc từ chức của Chính phủ Cộng hòa Kazakhstan".

Sắc lệnh của Tổng thống Kazakhstan cho hay, ông Smailov Alikhan Askhanovich sẽ được giao các nhiệm vụ tạm thời của Thủ tướng Cộng hòa Kazakhstan.

Theo văn bản trên, các thành viên chính phủ Kazakhstan cũng sẽ tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ của mình cho đến khi thành lập nội các bộ trưởng mới.

Hiện tại, ông Smailov đang giữ chức vụ Phó thủ tướng thứ nhất của Kazakhstan. Chính phủ trước đó của nước này đã được phê duyệt vào tháng 1 năm ngoái, sau cuộc bầu cử hạ viện Kazakhstan.

Khi đó, ông Askar Mamin đã được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Kazakhstan. Ông này đã giữ chức vụ Thủ tướng Kazakhstan kể từ tháng 2/2019.