Chính phủ liên minh Đức chuẩn bị công bố thỏa thuận liên minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ liên minh của Đức đang tiến gần hơn một bước tới việc nắm quyền. Tổng thư ký của ba Đảng trong liên minh cho biết một thỏa thuận công khai đầu tiên sẽ được công bố vào tuần tới.
Tổng thư ký đảng Greens của Đức Michael Kellner và các đồng lãnh đạo Annalena Baerbock và Robert Habeck đến đàm phán thành lập liên minh chính phủ đèn giao thông, tại Berlin, Đức, ngày 16/11/2021. Ảnh: Reuters
Tổng thư ký đảng Greens của Đức Michael Kellner và các đồng lãnh đạo Annalena Baerbock và Robert Habeck đến đàm phán thành lập liên minh chính phủ đèn giao thông, tại Berlin, Đức, ngày 16/11/2021. Ảnh: Reuters

Ba bên đang đàm phán để thành lập chính phủ liên minh ở Đức hôm thứ Ba cho biết họ dự kiến ​​sẽ có một thỏa thuận dự thảo vào tuần tới. Đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD), Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do (FDP) đã đàm phán ngay sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng Chín.

Tổng thư ký FDP Volker Wissing cho biết: “Chúng tôi đã đạt được tiến triển rất tốt vào ngày hôm qua trong bầu không khí xây dựng và tốt đẹp, nhanh hơn một chút so với dự kiến ​​của tôi, và chúng tôi dự kiến ​​sẽ có một dự thảo thỏa thuận liên minh vào tuần tới”.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Chủ tịch SPD, Olaf Scholz, nói rằng các cuộc đàm phán đang "diễn ra rất, rất tốt."

Ba tổng thư ký của các đảng liên minh: Lars Klingbeil (giữa) của SPD, Michael Kellner của Green (trái) và Volker Wissing (phải) của FDP. Ảnh: dpa

Ba tổng thư ký của các đảng liên minh: Lars Klingbeil (giữa) của SPD, Michael Kellner của Green (trái) và Volker Wissing (phải) của FDP. Ảnh: dpa

Ông Wissing và những người đồng cấp của ông trong SPD và Greens đã phát biểu tại Berlin sau khi tham vấn trước đó trong ngày. “Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc, tôi tin chắc về điều đó”, ông Lars Klingbeil của SPD nói. Ông Michael Kellner của Greens nói thêm rằng, mặc dù tiến độ nhanh hơn dự kiến, nhưng đã có sự cân nhắc mang tính xây dựng.

Các đối tác đang hy vọng bầu ông Scholz làm Thủ tướng mới, thay thế bà Angela Merkel - vào ngày 6/12.

SPD và FDP vẫn sẽ yêu cầu bật đèn xanh từ các đại hội đảng của họ, trong khi Đảng Xanh đã tuyên bố sẽ cho mọi thành viên trong đảng bỏ phiếu về bất kỳ thỏa thuận nào có thể xảy ra.

Khoảng 22 nhóm làm việc đã gặp nhau trong hơn hai tuần để tìm ra một thỏa thuận. Kết quả của các nhóm này sau đó đã được thảo luận vào thứ Hai trong một phiên đàm phán chính. Một trong những câu hỏi chính liên quan đến các cuộc đàm phán là sự phân bổ của các bộ giữa ba bên. Các cuộc tham vấn giữa các bên sẽ tiếp tục trong tuần này và tuần sau.