Chính phủ sẽ báo cáo việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng

Chiều qua (19/10), Văn phòng Quốc hội đã Họp báo công bố chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIII sẽ được khai mạc ngày 22/10.  Một trong những vấn đề quan trọng sẽ được trình ra Kỳ họp này là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, cùng đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp 1992.

Chiều qua (19/10), Văn phòng Quốc hội đã Họp báo công bố chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIII sẽ được khai mạc ngày 22/10.  Một trong những vấn đề quan trọng sẽ được trình ra Kỳ họp này là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, cùng đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp 1992.

Nhiều nội dung mà các Bộ trưởng hứa tại Kỳ họp trước sẽ được Chính phủ báo  cáo trong Kỳ họp này. (Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ trả lời chất  vấn Quốc hội)
Nhiều nội dung mà các Bộ trưởng hứa tại Kỳ họp trước sẽ được Chính phủ báo cáo trong Kỳ họp này. (Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ trả lời chất vấn Quốc hội)

Chính phủ sẽ báo cáo việc thực hiện lời hứa

Giới thiệu chương trình và nội dung Kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng cho biết, Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 Dự án luật và 2 Nghị quyết, trong đó có một số Dự luật đáng chú ý như Luật Thủ đô, Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại… Quốc hội cũng cho ý kiến vào 6 Dự án luật, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ dành khoảng 10 ngày để xem xét, thảo luận về các báo cáo: Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch năm 2013, các báo cáo về công tác tư pháp, báo cáo kiến nghị của cử tri; báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Quốc hội giám sát tối cao đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai, xem xét thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn…

Một trong những điểm mới của Kỳ họp lần này, theo ông Dũng, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng. Báo cáo sẽ do một Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày.

Ngoài việc truyền hình trực tiếp như thông lệ với phiên khai mạc và bế mạc, số lượng các nội dung quan trọng của Kỳ họp này được phát thanh truyền hình trực tiếp cũng tăng đáng kể (13 buổi, tăng so với Kỳ họp thứ 3 là 5 buổi). Các vấn đề mà cử tri cả nước đặc biệt quan tâm dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp như thảo luận về Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi); Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

3 tháng để lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc báo cáo thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng, nếu không thực hiện được có chế tài gì không, Chủ nhiệm Văn phòng  Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đây sẽ là căn cứ để bắt đầu từ năm 2013, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Về những nội dung lớn được sửa đổi trong Dự thảo Hiến pháp lần này, theo ông Phúc, là về lời nói đầu, chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục khoa học công nghệ và môi trường, về tổ chức bộ máy nhà nước….

Riêng Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân nhân về Dự thảo Hiến pháp 1992, Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến sẽ lấy ý kiến nhân dân trong vòng ba tháng, từ tháng 1 đến hết tháng 3/2013. Sau đó sẽ tiếp thu hoàn chỉnh, cố gắng trong cả hai kỳ họp Quốc hội của năm 2013 đều có bàn thảo về Hiến pháp để Quốc hội thông qua vào đầu kỳ họp năm 2014.

Kỳ họp thứ 4 sẽ diễn ra từ 22/10 đến 22/11/2012.

Thu Hằng

Đọc thêm