Chính thức ra mắt Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam

(PLVN) - Với mục tiêu tạo dựng một sân chơi thực sự cho doanh nghiệp (DN) khoa học công nghệ (KH&CN), Hiệp hội DN KH&CN Việt Nam (VST) đã chính thức ra mắt vào ngày 5/10/2019 tại Hà Nội. Đây được coi là một ngày hội với các DN KH&CN…
Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đón nhận quyết định thành lập Hiệp hội và hoa chúc mừng từ Bộ Nội vụ và Bộ KH&CN
Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đón nhận quyết định thành lập Hiệp hội và hoa chúc mừng từ Bộ Nội vụ và Bộ KH&CN
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy nhấn mạnh: "Hiệp hội ra đời được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển số lượng DN KH&CN"

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy nhấn mạnh: "Hiệp hội ra đời được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển số lượng DN KH&CN"

Phát biểu tại Lễ ra mắt và Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam lần thứ nhất, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy nhấn mạnh: "Hiệp hội ra đời được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển số lượng DN KH&CN. Thông qua đó, hoạt động của Hiệp hội DN KH&CN sẽ trở thành đầu tàu phát triển KH&CN, đặc biệt các công nghệ lõi."

Theo ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội, Hiệp hội sẽ là nơi hội tụ của trí tuệ, hỗ trợ phát triển thị trường KH&CN nói riêng và ngành KH&CN nói chung.

Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và DN KH&CN (Bộ KH&CN), hiện cả nước có khoảng 700 ngàn DN hoạt động trên mọi lĩnh vực nhưng số lượng DN được công nhận là DN KH&CN chiếm tỉ lệ rất nhỏ, chỉ 468 DN.

Số lượng ít nên hầu hết đều hoạt động độc lập. Chính phủ đã dành nhiều quyền lợi cho DN KH&CN với mục đích phát triển nền KH&CN cho Việt Nam nhưng do số lượng còn khiêm tốn, không có lực lượng hỗ trợ đồng hành nên quyền lợi dành cho DN KH&CN còn chưa được đảm bảo.

Vì vậy VST ra đời với mục đích ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn cuộc sống; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên hiệp hội; tư vấn, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp KH&CN…

Là doanh nhân có uy tín trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển khoa học - công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ông Hoàng Đức Thảo - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học - công nghệ Việt Nam (BUSADCO) đã được tín nhiệm phân công là Trưởng ban vận động thành lập VST.

Với cương vị quan trọng được giao, ông Hoàng Đức Thảo khẳng định: “Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tất cả các doanh nghiệp KH&CN Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ vào thực tiễn sản xuất và cuộc sống”.

Tại Lễ ra mắt, Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam lần thứ nhất cũng đã bầu ra 15 ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội là đại diện của các Doanh nghiệp: Busadco, Gốm Sứ Minh Long, Yếu sào Khánh Hòa, Sao Thái Dương...

Theo biểu quyết của Ban thường vụ Hiệp hội, ông Hoàng Đức Thảo sẽ giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội; bà Phan Thị Mỹ Yến là Phó Chủ tịch Hiệp hội kiêm Tổng Thư ký với nhiệm kỳ 5 năm. Hiệp hội sẽ chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ KH&CN (cơ quan bảo trợ) và các Bộ, ngành khác có liên quan về ngành, lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm