Chính thức ra mắt MV “Việt Nam ơi! Đánh bay COVID” phiên bản 'siêu anh hùng'

(PLVN) - Sau 1 thời gian rất gấp rút, MV chính thức củac ca khúc "Việt Nam ơi. Đánh bay COVID" của Minh Beta do Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế bảo trợ thông tin đã ra mắt với sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng.
Bài hát mang tính cổ động kêu gọi  người dân Việt Nam sát cánh trong phòng, chống dịch bệnh
Bài hát mang tính cổ động kêu gọi người dân Việt Nam sát cánh trong phòng, chống dịch bệnh

MV là thước phim ngắn nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức, góp phần phòng tránh sự lây lan của đại dịch COVID-19 từ chính những hành động rất đơn giản trong cuộc sống thường ngày. 

Lấy bối cảnh một khu dân cư trong cuộc “đại chiến”, “captain Minh Beta” và biệt đội giải cứu xuất hiện để “chiến đấu” với những thông tin và hành động sai lệch, đồng thời chấn chỉnh và đưa ra giải pháp phù hợp, tuyên truyền tới người dân trong khu dân cư cách phòng chống dịch bệnh hiệu quả, văn minh, lặp lại trật tự vốn có của cuộc sống và khiến người dân không còn hoang mang, lo sợ thái quá.

Tham gia trong MV này ngoài Minh Beta còn có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng như vũ công Quang Đăng, Pom, Quỳnh Anh Shyn, nghệ sĩ Trung Dân, siêu mẫu Hà Anh, Khánh Thi;...

MV hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả thông qua những vai diễn mà họ truyền tải. Đây là lời kêu gọi tới cộng đồng về tinh thần đoàn kết chống dịch, đồng thời là cổ vũ cho những người chiến sĩ áo trắng thầm lặng ngày đêm chiến đấu ở tuyến đầu. 

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng chia sẻ: "Âm nhạc luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống mỗi chúng ta. Đặc biệt, trong những lúc đất nước khó khăn, cần sự chung tay, đồng lòng của toàn xã hội, những bản nhạc hào hùng vang lên sẽ thôi thúc mỗi người dân, lay động triệu trái tim đoàn kết, đồng lòng, ý chí không lùi bước trước mọi khó khăn, gian nguy.

"Chúng ta đang đối mặt với đại dịch bệnh COVID -19, vì vậy, ca khúc “Việt Nam Ơi! Đánh bay COVID!” là một trong những bài hát mang tính cổ động rất cần thiết kêu gọi toàn dân hãy sát cánh cùng nhau, cùng ngành y tế ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch này”.