Chính trị gia đối lập Nga tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan quản lý nhà tù Nga cho biết chính trị gia đối lập người Nga Alexei Navalny qua đời vào ngày 16/2.
Ông Alexey Navalny. Ảnh: Reuters.
Ông Alexey Navalny. Ảnh: Reuters.

Cơ quan quản lý nhà tù thuộc tỉnh Yamalo-Nenets cho biết trong một tuyên bố: “Ngày 16/2, tại trại giam số 3, tù nhân Alexei Navalny cảm thấy không khỏe sau khi đi dạo, gần như bất tỉnh ngay lập tức. Nhân viên y tế của cơ sở đã nhanh chóng hỗ trợ và đội cấp cứu được gọi đến. Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp hồi sức cần thiết nhưng không mang lại kết quả khả quan. Các bác sĩ của đội cấp cứu đã xác nhận cái chết của người bị kết án".

Nguyên nhân cái chết đang được xác định.

Luật sư của ông Navalny, Leonid Solovyov từ chối bình luận, nhưng giải thích rằng thân chủ của ông đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 14/2. "Lúc đó mọi thứ đều bình thường", luật sư cho hay.

Alexei Navalny (47 tuổi) vốn là luật sư, từng bị bắt giữ vài lần vì tổ chức biểu tình chống chính phủ Nga. Ông đã ngồi tù kể từ tháng 1/2021, ngay khi về Nga sau khi hồi phục sức khỏe ở Đức sau một vụ đầu độc. Ông bị kết án 19 năm tù.