Chồng dùng đâm vợ tử vong do mâu thuẫn gia đình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau vài lời qua tiếng lại với mẹ vợ, đối tượng Lư đã dùng dao nhọn đâm vào ngực trái của chị P. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Lư bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.
Đối tượng Giàng A Lư bị Công an bắt giữ
Đối tượng Giàng A Lư bị Công an bắt giữ

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, trên địa bàn huyện Yên Châu đã xảy ra một vụ án mạng khiến một người phụ nữ bị đâm tử vong. Đối tượng Giàng A Lư (SN 1995, trú tại bản Suối Kếnh, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, Sơn La) đã dùng dao nhọn đâm vào ngực trái của vợ khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo cơ quan Công an, do mâu thuẫn gia đình nên chị V. T. P (là vợ của Lư) đã mang con 3 tháng tuổi về nhà ngoại tại bản Bó Kiếng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu (Sơn La) từ cuối tháng 9/2023.

Khoảng 15h30 phút ngày 11/10, đối tượng Lư đã mang theo dao nhọn dài khoảng 40cm tìm đến nhà bố mẹ đẻ của vợ. Lúc này, chị P. đang đứng bế, cho con ngủ.

Sau vài lời qua tiếng lại với mẹ vợ, đối tượng Lư đã dùng dao nhọn đâm vào ngực trái của chị P. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Lư bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.

Dao nhọn 40cm là hung khí đâm vợ tử vong của đối tượng Lư

Dao nhọn 40cm là hung khí đâm vợ tử vong của đối tượng Lư

Gia đình và lực lượng Công an đã nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu; tuy nhiên do vết thương quá nặng, nên chị P. đã không qua khỏi.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng Công an và dân bản đã truy bắt thành công đối tượng Lư cùng hung khí khi y đang lẩn trốn cách hiện trường gây án 7km.

Đọc thêm