Chống người thi hành công vụ trên đường trốn chạy sau khi gây án mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thành Nam (còn gọi là Nam Nhóc, SN 1994, ngụ phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi giết người. 
Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra.

Sáng 5/9, Phạm Thành Nam đi xe máy trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi đi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đầu đường Cầu Bè (xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang), Nam bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Nam không xuất trình được bất cứ giấy tờ tùy thân nào và lớn tiếng yêu cầu được qua chốt kiểm soát. Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu quay xe về nhưng đối tượng không những không chấp hành mà còn văng tục, chửi bới.

Khi lực lượng chức năng khuyên can, Nam liền tăng ga, tông thẳng vào một chiến sĩ công an, làm người này ngã xuống đường. Sau đó, Nam xông đến giật đứt cúc áo một dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tại chốt.

Lực lượng chức năng lập tức khống chế và dẫn giải Nam đến cơ quan công an. Tại đây, Nam bị lộ là kẻ đang bị cơ quan công an truy bắt về hành vi giết người.

Theo hồ sơ, khoảng 0h45 ngày 13/4, trong lúc ngồi chơi tại vũ trường Logde (42 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang), Lê Thanh Bình (còn gọi là Sắt, SN 2000, ngụ xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) và Nam có mâu thuẫn với Trần Quốc H (SN 2002, ngụ phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng nhóm bạn của H. Tiếp đó, giữa H và Bình xảy ra xô xát với nhau nhưng được bảo vệ vũ trường can ngăn nên 2 bên dừng lại. Sau đó, Bình và nhóm bạn tính tiền rồi ra về.

Đến khoảng 0h30 cùng ngày, Nam điều khiển xe máy chở Bình cầm cây dao tự chế dài khoảng 50cm quay lại vũ trường tìm H để đánh trả thù. Khi đến trước vũ trường, Nam ở ngoài đợi, còn Bình cầm cây dao đi vào bên trong vũ trường tìm H.

Khi thấy H đang ngồi ở bàn vip 14 quay lưng về hướng cửa ra vào thì Bình đứng phía sau dùng dao tự chế chém một nhát vào vùng sau cổ của H. Bình tiếp tục chém một nhát nữa thì H cúi đầu về phía trước nên trúng vào khuỷu tay trái.

Lúc này, nhóm bạn của H đứng lên nên Bình chạy ra ngoài. Tiếp đó, Bình leo lên xe và được Nam chở đến karaoke Crow. Bình sau đó tự lấy xe đi về và vứt dao tự chế xuống khu vực cầu Phong Châu. Sáng hôm sau, Bình và Nam nghe tin tức thì bỏ trốn.

Đến ngày 28/8, Cơ quan CSĐT tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thành Nam và Lê Thanh Bình về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Trong khi lực lượng công an đang truy tìm thì Nam tiếp tục có hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Nam từng có một tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, ra tù năm 2013.

Đọc thêm