Chủ mỏ cát thuê giang hồ chém Chủ tịch công ty để thâu tóm quyền điều hành

(PLVN) - Phạm Chiến Thắng được xác định là chủ mưu vụ tổ chức chém Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam nhằm thâu tóm quyền điều hành doanh nghiệp, chiếm đoạt mỏ cát tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam).

Tối 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Chiến Thắng (SN 1974, trú TP Hải Phòng) chủ doanh nghiệp khai thác cát tại xã Đại Sơn (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Thắng bị cáo buộc là chủ mưu vụ tổ chức chém người nhằm chiếm quyền điều hành doanh nghiệp.

Theo điều tra ban đầu, năm 2018, ông P.T.D., (SN 1963, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) cùng Phạm Chiến Thắng thành lập Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam, chuyên khai thác cát tại xã Đại Sơn.

Hai năm sau, ông Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời sở hữu 30% vốn góp. Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, ông Thắng đã chuyển nhượng phần lớn cổ phần, chỉ còn giữ lại 7%. Tháng 4/2021, Hội đồng thành viên công ty đã bầu ông N.Đ.H., (trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm Chủ tịch thay thế ông Thắng.

Không chấp nhận mất quyền kiểm soát công ty, đầu năm 2022, ông Thắng đã đưa một nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự về làm việc tại mỏ cát với mục đích gây sức ép lên bộ máy điều hành mới.

Nhóm người này có biểu hiện hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, thường xuyên đe dọa các tổ đội khai thác và cổ đông, gây mất an ninh trật tự tại khu vực mỏ.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Chiến Thắng.

Trước diễn biến phức tạp, cuối năm 2022, công ty quyết định tạm dừng khai thác mỏ. Dù vậy, ông H., Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng gia đình vẫn liên tục bị các đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa.

Đỉnh điểm của sự việc xảy ra vào ngày 7/7/2023 Khi ông H., đang đi bộ trên đường Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu), một đối tượng trong nhóm tay chân của Thắng bất ngờ dùng dao tấn công, gây thương tích nghiêm trọng cho ông. Sau vụ việc, vì lo ngại cho sự an toàn cá nhân và gia đình, ông H., buộc phải từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, mở đường cho ông Thắng quay lại vị trí cũ và giành quyền điều hành công ty.

Cơ quan điều tra xác định ông Phạm Chiến Thắng là người cầm đầu, chủ mưu vụ hành hung, nhằm ép ông H., từ chức và răn đe các cổ đông khác để thâu tóm quyền khai thác mỏ cát tại xã Đại Sơn.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Đọc thêm