Chú rể và bạn bị bắt nã trong ngày cưới

(PLO) - Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Lê Viết Nguyên (25 tuổi) và Nguyễn Đình Đàn (24 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh). Cả 2 bị Công an TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Lê Viết Nguyên (trái) và Nguyễn Đình Đàn.
Lê Viết Nguyên (trái) và Nguyễn Đình Đàn.
Theo tài liệu điều tra, Lê Viết Nguyên từ Hà Tĩnh vào Bình Dương mưu sinh bằng nghề buôn bán khoai lang ở khu vực phường An Phú, TX.Thuận An.  Quá trình sinh sống tại đây, Nguyên tham gia vào một vụ trộm cắp tài sản ở TX.Bến Cát, trong khi 3 đồng phạm bị bắt giữ thì Nguyên bỏ trốn nên bị Công an TX.Bến Cát phát lệnh truy nã. Đàn là bạn đồng hương với Nguyên và cũng là đối tượng bị truy nã vì đã cùng một đối tượng khác (đã bị bắt) đột nhập phòng trọ ở TX.Bến Cát trộm cắp tài sản. 
Sau thời gian trốn truy nã, tưởng rằng tình hình đã yên nên Nguyên đã xúc tiến việc yêu đương và tổ chức đám cưới với một cô gái ở TX.Thuận An. Trưa 12/7, đám cưới Nguyên được tổ chức tại một nhà hàng ở TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhận được thông tin chú rể là nghi phạm đang bị truy nã nên các trinh sát đã âm thầm theo dõi, thu thập chứng cứ. 
Qua đối chiếu đặc điểm nhận dạng của đối tượng, cảnh sát đã xác định được Nguyên đúng là đối tượng đang bị truy nã. Bất ngờ hơn khi tại một bàn tiệc khách thân quen của Nguyên, các trinh sát còn phát hiện thêm Đàn nên nhanh chóng bắt gọn hai đối tượng. 
Được biết trong thời gian trốn truy nã, đối tượng Nguyễn Đình Đàn mưu sinh bằng nghề bán trái cây và cũng đã cưới vợ, sinh con. Hiện vụ án đang được Công an TX.Bến Cát phục hồi điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật./.

Đọc thêm