Chủ tịch Bạc Liêu kêu gọi ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu mới có Thư ngỏ gửi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh, kêu gọi thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh.
Dãy nhà ven sông trên địa bàn thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) có nguy cơ sạt lở cao.

Dãy nhà ven sông trên địa bàn thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) có nguy cơ sạt lở cao.

Theo thư ngỏ, tỉnh Bạc Liêu hiện còn 1.643 hộ nghèo, cận nghèo phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát cần được xây dựng.Năm 2024, bên cạnh những kết đạt được, Bạc Liêu vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhất là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Tỉnh cần hơn 82 tỉ đồng để xây dựng 1.643 căn nhà kể trên (50 triệu đồng/căn). Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: Do nguồn lực của tỉnh có hạn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất mong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh, bằng tình cảm và lòng nhân ái của mình, hỗ trợ tỉnh tiền cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo không có khả năng tự xây dựng nhà và thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu (thứ 2 từ trái sang) cùng ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ trái sang) nhận 20 tỷ đồng để “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” hỗ trợ từ Ngân hàng Sacombank (ngày 6/8/2024).

Ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu (thứ 2 từ trái sang) cùng ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ trái sang) nhận 20 tỷ đồng để “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” hỗ trợ từ Ngân hàng Sacombank (ngày 6/8/2024).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu, Bạc Liêu đang phấn đấu đến cuối năm 2025, hộ nghèo bình quân giảm còn dưới 1% (năm 2022 giảm 1,5%, năm 2023 giảm 2%, năm 2024 giảm 1%). Trong đó, khu vực nông thôn có tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%; khu vực thành thị giảm còn dưới 1%. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm 1%; không có hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Cùng với đó, tỉnh Bạc Liêu đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Địa phương động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Theo báo cáo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND tỉnh đã phân công 4.348 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương nhận hỗ trợ, giúp đỡ hơn 41 nghìn lượt hộ nghèo, với số tiền trên 137 tỷ đồng. Qua đó, đa số các hộ được hỗ trợ đã thoát nghèo.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai có hiệu quả; các hoạt động giảm nghèo được lồng ghép trong chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần đáng kể trong cải thiện đời sống người dân, bộ mặt nông thôn tiếp tục khởi sắc. Bạc Liêu phấn đấu mỗi năm vận động Quỹ “An sinh xã hội,” Quỹ “Vì người nghèo” đạt ít nhất 100 tỷ đồng”.

Đọc thêm