Chủ tịch nước chỉ 'kẽ hở' khiến 'thực phẩm bẩn' tràn lan

(PLO) - Tiếp xúc hơn 300 cử tri quận 1, TP HCM, sáng 1/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ sự lo ngại của toàn xã hội đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến còn sơ hở để thực phẩm “bẩn” tràn lan.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi cử tri.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi cử tri.

Chủ tịch nước cho rằng, Đảng, Nhà nước đã có những biện pháp siết chặt quản lý sản xuất, chế biến, tiêu thụ thực phẩm nhưng chưa đáp ứng được mong mỏi của nhân dân. Một trong những nguyên nhân là công tác điều hành phối hợp vẫn còn chồng chéo, phối hợp chưa chặt chẽ...

Vì vậy, “Quốc hội đã đặt vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong các chương trình giám sát tối cao về thực thi pháp luật”, Chủ tịch nước thông tin cho cử tri. Ngoài ra, Chủ tịch nước cho rằng, các cấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, chủ động phòng ngừa những thiếu sót hay những yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, an toàn xã hội, và cuộc sống của người dân để đối phó với những vụ việc liên quan đến an ninh nguồn nước, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng… 

Cũng tại cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 1 TP HCM đã báo cáo những nội dung chính của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Bày tỏ phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri quận 1 hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của ĐBQH và tin tưởng các chức danh cấp cao của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ được các ĐBQH thay mặt nhân dân bầu ra tại Kỳ họp thứ nhất sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao, đem đến “luồng sinh khí mới cho đất nước phát triển nhanh, bền vững”. 

Đặc biệt, cử tri cũng mong muốn các ĐBQH phải bắt tay thực hiện ngay các chương trình hành động đã hứa khi ứng cử, thiết thực đóng góp cho sự phát triển của xã hội và đất nước. Đồng thời mong muốn Quốc hội khóa XIV cần tập trung giải quyết vấn đề chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt kết quả mong muốn, nợ công của đất nước còn nhiều, công tác xây dựng pháp luật có khâu còn hạn chế, bảo vệ môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh mạng… để chăm lo tốt hơn đời sống và củng cố lòng tin của nhân dân. 

Thay mặt Tổ ĐBQH, Chủ tịch nước cảm ơn tình cảm của cử tri quận 1 đối với Tổ ĐBQH, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của cử tri. Chủ tịch nước khẳng định “sẽ làm hết trách nhiệm để góp phần đẩy lùi tham nhũng, lãng phí” vì đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác này cần phòng là chính, toàn xã hội phải nói không với tham nhũng, lãng phí. Mọi cán bộ, đảng viên phải nêu gương đi đầu, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí và nâng cao ý thức trọng danh dự, thượng tôn pháp luật. Công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí cũng cần có đội ngũ bản lĩnh, quyết tâm cao không chịu áp lực từ bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. 

Chủ tịch nước cũng đề cập đến vấn đề nợ công đang tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, nghĩa vụ trả nợ lãi trực tiếp bằng khoảng 8,4% ngân sách nhà nước, dự báo chi ngân sách trả nợ tiếp tục tăng cao trong những năm tới. Theo Chủ tịch nước, để giải quyết vấn đề, phải có chỉ tiêu đánh giá an toàn nợ công giai đoạn  2016-2021, dự báo rủi ro nợ công, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển, lạm phát, dự trữ ngoại hối quốc gia…

Đọc thêm