Chủ tịch nước khen ngợi Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan khó

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong các bác sỹ và nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục làm làm việc trên tinh thần "Tận tâm, chất lượng vì sức khoẻ trẻ em Việt Nam" để mang lại cuộc sống cho nhiều trẻ em bị bệnh hiểm nghèo hơn nữa...
Chủ tịch nước khen ngợi Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan khó

Được tin bệnh nhi 9 tháng tuổi ở tỉnh Lâm Đồng được ghép gan thành công xuất viện vào hôm nay, 11/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và khen ngợi Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Nhi Trung ương, đặc biệt là ê kíp ghép gan của Bệnh viện đã ghép gan cho bé thành công.

Ca ghép gan thành công thứ 25 này tại Bệnh viện Nhi Trung ương được thực hiện vào ngày 14/3, bởi các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương, không có sự hỗ trợ từ chuyên gia nước ngoài.

"Ghép gan trẻ em là một trong những kỹ thuật khó bậc nhất của ghép tạng, nhờ sự nỗ lực không ngừng học hỏi về trình độ chuyên môn và kỹ thuật, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã quyết tâm làm chủ hoàn toàn quy trình thăm dò trước ghép, kỹ thuật ghép, gây mê, hồi sức góp phần mở ra nhiều hi vọng mới cho các gia đình có con mắc bệnh lý suy gan giai đoạn cuối", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong các bác sỹ và nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục làm làm việc trên tinh thần "Tận tâm, chất lượng vì sức khoẻ trẻ em Việt Nam" để mang lại cuộc sống cho nhiều trẻ em bị bệnh hiểm nghèo hơn nữa.

Trước đó, ngày 14/3, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện ca ghép gan từ một phần gan của người bố cho bé trai 9 tháng tuổi. Bé trai cân nặng 8,2 kg, bệnh gan ở giai đoạn cuối do tình trạng xơ gan mật tiến triển của trẻ teo mật bẩm sinh, một bệnh lý hiếm gặp của gan và đường mật.

Sau 9 giờ, ê kíp ghép gan của Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành đại phẫu thành công cho bệnh nhi.

Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó đã thực hiện các ca ghép gan đòi hỏi kỹ thuật khó, bệnh lý phức tạp như bất đồng nhóm máu, ghép gan cho trẻ ung thư gan, bệnh lý di truyền, đặc biệt là ghép gan được cho bệnh nhi có cân nặng thấp.