Chủ tịch nước làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

(PLO) - Chiều qua (1/12) Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm và làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sơ kết 5 năm thực hiện đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020".
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Theo báo cáo của Hội Nông dân Việt Nam, qua 5 năm thực hiện Kết luận 61, bộ mặt nông thôn và đời sống người dân nông thôn đã có bước phát triển nhanh chóng. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm hàng năm, hiện chỉ còn 10,8% theo tiêu chí mới; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 24,5 triệu đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2010, hơn 97% số hộ nông dân được dùng điện và hơn 90% số hộ dùng nước hợp vệ sinh…
Bên cạnh đó, báo cáo và tham luận của các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế và đưa ra nhiều đề xuất nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Kết luận 61 và hoan nghênh Hội Nông dân đã tích cực vận động và triển khai hiệu quả Quỹ Hội Nông dân giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất. 
Việc xây dựng nông thôn mới đã được Hội Nông dân hết sức quan tâm, trong đó việc xây dựng đề án xác định người nông dân là chủ thể của sự phát triển là việc làm có ý nghĩa và phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Chủ tịch nước cho rằng, giải quyết vấn đề tái cơ cấu chậm cần có sự chung tay của Hội Nông dân, trong đó đề xuất, nhân rộng mô hình tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa, tránh sản xuất phân tán, manh mún; chuyển đổi mô hình quản lý hợp tác sao cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới; tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các ngân hàng để tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi đối với nông dân nhằm đưa chính sách tam nông thực sự đi vào cuộc sống./.

Đọc thêm