Chủ tịch nước: Ngành Kiểm sát phải đề cao tinh thần 'thượng tôn pháp luật'

(PLO) - Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 vào chiều qua (28/12), Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương quán triệt, ngành Kiểm sát phải đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, tăng cường pháp chế XHCN, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh…
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn tố tụng ban đầu

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện VKSND Tối cao cho biết, các mặt công tác của ngành Kiểm sát trong năm 2016 đều hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cũng như khởi tố, điều tra, truy tố được thực hiện chặt chẽ và gắn chặt với hoạt động điều tra, góp phần quan trọng chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn đầu tố tụng hình sự.

Ngành Kiểm sát đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; kịp thời phát hiện kháng nghị yêu cầu khắc phục sai phạm. Chất lượng kháng nghị án hình sự được nâng cao, tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm được Tòa án chấp nhận đạt 95,8%.

Công tác điều tra tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND được coi trọng và thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện tốt thẩm quyền mới đúng quy định của luật; phối hợp chặt chẽ trong Ngành để sớm phát hiện, điều tra tội phạm trong hoạt động tư pháp.

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được Ngành quan tâm, triển khai thực hiện nhiều biện pháp, bảo đảm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của VKS theo quy định của luật tố tụng mới.

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự; giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ngày càng hiệu quả hơn.

“Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”

Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) đã đạt được trong năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng ngành KSND đã có nhiều đổi mới các mặt công tác, nhất là công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành… tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, ngành Kiểm sát đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách tư pháp; tổ chức bộ máy theo mô hình VKSND bốn cấp được kiện toàn, bước đầu hoạt động có hiệu quả…Kết quả công tác của ngành KSND đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước…

Đánh giá năm 2017 là năm mà ngành KSND sẽ triển khai thi hành sâu rộng nhiều quy định mới của pháp luật về tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành KSND đặt ra rất cấp bách. Vì vậy, toàn Ngành phải tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, tăng cường pháp chế XHCN, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh.

Thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm không để người vô tội bị oan, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của VKSND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, kiến nghị, kháng nghị xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tăng cường năng lực cho các VKSND Cấp cao, CQĐT VKSNDTC để thực hiện tốt thẩm quyền mới…

Chủ tịch nước tin tưởng, ngành KSND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, nhất định có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn trong năm 2017, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đọc thêm