Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm cấp nhà nước Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn đánh giá cao sự phối hợp khẩn trương và hiệu quả giữa hai bên để chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho chuyến thăm quan trọng và ý nghĩa này, đồng thời cũng là sự kiện mở màn cho “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”...
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tại phiên họp.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tại phiên họp.

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Campuchia, ngày 19/12, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại Kỳ họp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vui mừng nhận thấy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia kể từ Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 18 (12/2020) đến nay tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Mặc dù đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, song hai nước đã nỗ lực giữ được đà phát triển quan hệ và hợp tác trên tất cả các kênh, các lĩnh vực. Tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua các tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên dưới nhiều hình thức; các cơ chế hợp tác song phương được duy trì và phát huy hiệu quả; hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước ngày càng gắn bó, đi vào chiều sâu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đánh giá cao quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam thời gian qua không ngừng được củng cố, ngày càng sâu sắc, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước; hoan nghênh sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả và kịp thời giữa hai nước trong ứng phó với đại dịch COVID-19; nhấn mạnh Kỳ họp lần này là dịp để hai bên phối hợp thúc đẩy, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Trao đổi về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Campuchia từ ngày 21-22/12, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn đánh giá cao sự phối hợp khẩn trương và hiệu quả giữa hai bên để chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho chuyến thăm quan trọng và ý nghĩa này, đồng thời cũng là sự kiện mở màn cho “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2022).

Trên tinh thần hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về kết quả hợp tác giữa các bộ, ban, ngành hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, quốc phòng, an ninh, hợp tác biên giới, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo, văn hoá, thể thao, du lịch, y tế, tư pháp... cũng như hợp tác giữa các địa phương hai nước. Hai bên cũng thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng hiệu quả.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; phối hợp tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”; tích cực tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về quan hệ láng giềng hữu nghị và thành quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; thực hiện tốt các thoả thuận hợp tác về quốc phòng và an ninh, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Hai bên nhất trí nỗ lực phối hợp tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, giữ đà tăng trưởng thương mại, đầu tư song phương; xem xét đưa ra chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hai nước.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực kết nối giao thông, du lịch, nông-lâm-ngư nghiệp, bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, lao động, tài nguyên và môi trường...

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn và đề nghị Chính phủ Campuchia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt ở sở tại; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các hiệp định, thoả thuận về biên giới, góp phần bảo đảm gìn giữ và xây dựng khu vực biên giới giữa hai nước ngày càng phát triển và hữu nghị.

Hai bên đánh giá cao nỗ lực hợp tác, phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, trong đó có hợp tác sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mekong.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2022, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo thoả thuận, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn sẽ ký kết Biên bản thoả thuận của Kỳ họp lần thứ 19 Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật vào ngày 21/12 tại thủ đô Phnom Penh nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Campuchia.