Chủ tịch nước thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang

(PLVN) - Mới đây, trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã tới thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Sóc Giang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT).
Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Sóc Giang. (Ảnh: TTXVN).
Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Sóc Giang. (Ảnh: TTXVN).

Đồn BPCK Sóc Giang thành lập tháng 10/1959 với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 20km đường biên, 55 cột mốc quốc giới; giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã 2 xã Sóc Hà và Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương, các cấp ủy, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị cơ sở tại khu vực luôn được củng cố vững chắc, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Tình hình biên giới do Đồn phụ trách luôn ổn định, chủ quyền lãnh thổ, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được quản lý, bảo vệ, giữ vững. Chính quyền và LLVT hai bên thường xuyên phối hợp, trao đổi, duy trì và thực hiện nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Sóc Giang đã kịp thời nắm bắt diễn biến, tình hình; tổ chức tuần tra, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh biên giới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự chung của đất nước, địa phương; đồng thời thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối ngoại; góp phần duy trì biên giới hòa bình, hữu nghị.

Chủ tịch nước đánh giá cao thành tích cán bộ, chiến sĩ biên phòng đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác phối hợp với chính quyền địa phương, từ đó, huy động được sức mạnh của Nhân dân, phối hợp rất tốt với lực lượng công an trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

Đánh giá đây là địa bàn xung yếu, đời sống đồng bào dân tộc vẫn còn gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch nước đề nghị đơn vị tiếp tục là cầu nối quan trọng của Đảng, Nhà nước, của lực lượng quân đội với Nhân dân; tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong những hoạt động ở biên giới; lắng nghe tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; triển khai các chương trình hỗ trợ để từng bước nâng cao đời sống người dân vùng biên.

Chủ tịch nước yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống, luôn là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân, đoàn kết nội bộ, thống nhất trong công tác xây dựng đảng, công tác chính trị, xây dựng đội ngũ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đọc thêm