Chủ tịch nước: Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác hàng đầu

(PLVN) -  Sáng 25/8, tại Hà Nội, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24-26/8 theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sau lễ đón.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sau lễ đón.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đón một Phó Tổng thống Mỹ sang thăm chính thức. Đây cũng là lần đầu tiên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp khách quốc tế đến thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức.

Ngay sau khi gặp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và sẵn sàng là đối tác tin cậy, đóng góp tích cực vào nền hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Trên cơ sở đó, Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác hàng đầu. Việt Nam mong muốn cùng Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, cùng có lợi trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế của nhau.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden đã viện trợ 5 triệu liều vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Đây là sự hỗ trợ quý báu mà Mỹ dành cho Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.

Phó Tổng thống Mỹ - Kamala Harris đánh giá cao Việt Nam đã nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 và tái khẳng định cam kết của Mỹ, hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi COVID-19. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ và đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là hợp tác kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, công nghệ...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tầm quan trọng của hệ thống kinh tế thương mại song phương, đánh giá cao hai bên trên tinh thần xây dựng đã đạt được những thỏa thuận về chính sách tỉ giá tiền tệ. Chủ tịch nước hoan nghênh Mỹ quyết định tổ chức đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2023 và sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ, hướng tới năm APEC 2023 thành công tốt đẹp.

Chiều nay, bà Kamala Harris dự lễ khai trương trực tuyến Văn phòng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khu vực Đông Nam Á và chứng kiến lễ ký hợp đồng thuê đất cho dự án xây dựng Đại sứ quán Mỹ mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp đón Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp đón Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Trước đó, đúng 21h48 hôm qua (24/8), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Chuyến thăm Việt Nam nằm trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên đến châu Á của bà Kamala Harris và diễn ra sau 7 tháng kể từ khi nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, trong các cuộc gặp, bà Harris có khả năng sẽ đề cập tình hình đại dịch COVID-19, cũng như các vấn đề an ninh khu vực, hợp tác kinh tế và những khoản viện trợ mà Washington có thể dành cho Việt Nam trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra hết sức phức tạp.

Trước khi đến Việt Nam, bà Harris đã có chuyến thăm Singapore, gặp gỡ Tổng thống Halimah Yacob và Thủ tướng Lý Hiển Long.

Đọc thêm