Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà Tết tại Vĩnh Long

(PLVN) -  Ngày 19/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ mồ côi trên địa bàn huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết: Năm 2023, Vĩnh Long thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách. Tỉnh đã triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 545 căn nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 3 cấp đã vận động được trên 23 tỉ đồng. Riêng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh dự kiến tặng gần 41.000 phần quà cho gia đình chính sách với số tiền trên 11 tỉ đồng, trong đó quà của Chủ tịch nước trên 18.100 phần với số tiền trên 5,5 tỉ đồng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo

Đồng thời, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em, người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2023, Tỉnh đã thăm, tặng gần 41.500 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em và đối tượng khác với số tiền trên 14 tỉ đồng. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Vĩnh Long dự kiến tặng gần 2.700 phần quà cho trẻ em, người cao tuổi, hộ nghèo với số tiền 1,5 tỉ đồng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc các hộ gia đình người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long đón Tết vui tươi, phấn khởi, năm mới đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng thấy rõ sự nỗ lực và đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết các linh mục, tu sĩ, cộng đồng Giáo phận Vĩnh Long tại Tòa Giám mục Vĩnh Long

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết các linh mục, tu sĩ, cộng đồng Giáo phận Vĩnh Long tại Tòa Giám mục Vĩnh Long

Theo đó, Chủ tịch nước, mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục duy trì đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương, đưa huyện nhà phát triển mạnh mẽ hơn, thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao hơn nữa đời sống cho người dân, sớm đưa Trà Ôn trở thành huyện không còn hộ nghèo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, chúc Tết các linh mục, tu sĩ, cộng đồng Giáo phận Vĩnh Long tại Tòa Giám mục Vĩnh Long. Đồng thời, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Đọc thêm