Chủ tịch quận Tây Hồ (Hà Nội): Không có vùng cấm xử lý vi phạm PCCC trên địa bàn

(PLVN) - Nội dung trên được Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh trong Hội nghị thông tin báo chí về kết quả thực hiện các chỉ tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm sáng ngày 21/9 tại UBND quận Tây Hồ.
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - Nguyễn Đình Khuyến. Ảnh Mỵ Châu
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - Nguyễn Đình Khuyến. Ảnh Mỵ Châu

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng thuộc tốp đầu của Thành phố

Cụ thể, trong báo cáo thông tin kết quả nổi bật của quận Tây Hồ về hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2023 được phục hồi và phát triển tốt. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 14%. Doanh thu thương mại, dịch vụ du lịch tăng 55,8% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó doanh thu dịch vụ du lịch đạt 11.078,9 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 14% trong tổng doanh thu của loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao. Thu, chi ngân sách quận đảm bảo cân đối. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc tốp đầu Thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị thông tin báo chí sáng ngày 21/9.

Toàn cảnh Hội nghị thông tin báo chí sáng ngày 21/9.

Chia sẻ thêm về vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản của quận Tây Hồ đứng top đầu của Thành phố Hà Nội, chủ tịch UBND quận, ông Nguyễn Đình Khuyến giải thích “ quận Tây Hồ được thành phố đánh giá top đầu trong giải ngân, tuy nhiên giải ngân vốn của thành phố giao là 102 tỷ nguồn vốn xây dựng cơ bản thì quận Tây Hồ hoàn thành 70%.

“Bên cạnh đó thành phố Hà Nội giao 232 tỷ đồng thì quận Tây Hồ đạt 195 %, tuy nhiên quận Tây Hồ đang đưa ra con số bằng nguồn của quận lên 1.052 tỷ đồng thì quận mới đạt được 49,5%, do đó chúng tôi cần nỗ lực phấn đấu trong tháng còn lại để đạt được cả của chỉ tiêu của quận giao thêm’, Chủ tịch quận Tây Hồ thông tin.

Theo báo cáo của quận Tây Hồ, kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm phải kể đến việc hoàn thành công tác di dời triệt để các phương tiện thủy ở khu vực đầm Bảy ra khỏi hồ Tây. Chủ động bám sát các Sở, ban, ngành Thành phố hoàn thiện dự thảo quy định quản lý khai thác hồ Tây và đăng ký thực hiện đề án khoa học “giải pháp tổng thể phát triển bền vững du lịch hồ Tây”.

Xử lý vi phạm về đê điều tại khu vực ngoài bãi sông Hồng đã được các cơ quan quyết liệt thực hiện. Thực hiện tốt công tác tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận, giành lại không gian cho người đi bộ. Việc triển khai giải phóng mặt bằng tại một số dự án được tập trung quyết liệt và đạt kết quả cao (Dự án Nam Thăng Long, Dự án THT)...

Đối với việc an sinh xã hội cũng được UBND quận chú trọng, quan tâm, bảo đảm, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, các chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Giảm 2 hộ cận nghèo tại phường Bưởi. Chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới và hỗ trợ giải quyết việc làm được quan tâm trở lại sự thay đổi thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại và hạn chế trong 9 tháng qua, như: Tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch số 81 của UBND quận do Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện còn chậm. Triển khai thực hiện các đề án còn chưa đảm bảo tiến độ (Đề án phát triển trồng sen trên 1 số hồ nhỏ khu vực xunh quanh Hồ Tây). Còn nhiều hiện tượng đổ trộm phế thải trên địa bàn một số phường (Tứ Liên, Nhật Tân)...

Toàn quận có 19 chung cư mini và 1.100 nhà cho thuê trọ

Theo thông tin từ quận Tây Hồ, hiện nay đối với công tác quản lý, vận hành tại một số nhà chung cư trên địa bàn quận chưa thực hiện tốt. Nguyên nhân cũng được xác định do các chính sách về quản lý nhà chung cư còn nhiều bất cập,vướng mắc,thiếu chặt chẽ. Nhiều nhà chung cư tái định cư trên địa bàn quận do Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội -Sở xây dựng quản lý nên có nhiều bất cập trong việc cải tạo, sửa chữa các hạng mục khi xuống cấp...

Trao đổi với báo chí về vấn đề “nóng” an toàn PCCC trên địa bàn, đặc biệt đối với loại hình chung cư mini và các căn hộ cho thuê, chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, trên tinh thần công điện số 2 của UBND thành phố về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), ngay sau đó Ủy ban nhân quận cũng đã xây dựng ngay kế hoạch 317 để thực hiện. Đồng thời Ủy ban nhân quận đã xác định rõ; phải tập trung rà soát lại toàn bộ địa bàn quận, sau khi rà soát để báo cáo, sau đó quận sẽ thành lập hai đoàn do hai Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn. Cơ bản với số liệu sơ bộ đến nay trên toàn quận có 19 chung cư mini nhưng mà thực chất nhà kết hợp căn hộ, và 1100 nhà cho thuê trọ, bao gồm có nhà cho thuê kể cả người nước ngoài".

“Theo đó, trên cơ sở sơ bộ sẽ phải đi vào cụ thể về PCCC, lối thoát hiểm, các trang thiết bị PCCC, trật tự xây dựng... quận yêu cầu sẽ xử lý nếu vi phạm. Nếu vấn đề nào quá thẩm quyền thì phải báo cáo lên thành phố để có cơ chế, chính sách cụ thể, chậm nhất vào ngày 30/10 phải báo cáo. Còn những vấn đề trong thẩm quyền thì chúng tôi sẽ phải chủ động xử lý trong thẩm quyền sớm và sẽ có kế hoạch xử lý trong thời gian tới khi có kết quả đầy đủ”, ông Khuyến thông tin

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nhấn mạnh, “trong thời gian tới, UBND quận Tây Hồ sẽ tiếp tục được đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp với cả lắng nghe ý kiến của người dân, của doanh nghiệp và của báo chí có những vấn đề phải tập trung vào xử lý thì phải cần phải tập trung xử lý, còn những vấn đề khó thì tiếp tục kiến nghị lên các cấp trên nếu như vượt thẩm quyền. Trong thời gian tới thì với cách làm đúng như Chỉ thị 24 của Thành ủy và kế hoạch 167 của quận ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Chính quyền xác định phải làm hết trách nhiệm của mình với tinh thần cao nhất và đặc biệt là cũng sẽ không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong bất cứ những vấn đề để làm sao phải hạn chế thấp nhất những tổn thất không đáng có xảy ra”.

Theo đó UBND quận Tây Hồ cũng đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023, đó là tập trung phát triển kinh tế, thu chi ngân sách. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đô thị; quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Phát triển văn hoá,y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội. Cải cách hành chính,nôi vụ; tư pháp;thanh tra;tiếp công dân...Công tác quốc phòng an ninh đảm bảo

Đọc thêm