Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố quyết định TP. Hải Dương là đô thị loại I

(PLVN) - Tối 26/10, tại Quảng trường 30-10, UBND TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương là đô thị loại I và khai mạc Lễ hội đường phố văn hóa xứ Đông 2019 với chủ đề “Ánh sáng Thành Đông” nhân dịp kỷ niệm 215 năm khởi lập Thành Đông, 65 năm ngày giải phóng thành phố.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ công bố
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ công bố

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; một số ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hải Dương, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cùng hàng ngàn người dân tham dự buổi lễ trọng thể này.

Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội...tham dự sự kiện ý nghĩa này
Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội...tham dự sự kiện ý nghĩa này

Được thành lập vào tháng 8/1997, TP. Hải Dương được công nhận là đô thị loại II vào tháng 5/2009. Cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, TP.  Hải Dương đã có nhiều nỗ lực, năng động, sáng tạo, phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội...

Với những kết quả và thành tích đã đạt được, ngày 17/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 580 về việc công nhận TP. Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương và ngày 16/10/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 788 điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng TP. Hải Dương.

Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển xứng đáng của thành phố Hải Dương; là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương là đô thị loại I cho lãnh đạo TP. Hải Dương.
 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương là đô thị loại I cho lãnh đạo TP. Hải Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: với vị thế và tầm cao mới - là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, Đảng bộ và nhân dân TP. Hải Dương đang ra sức phấn đấu và thi đua, quyết tâm xây dựng thành phố Hải Dương trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường, có sức hấp dẫn lớn về môi trường đầu tư và tính cạnh tranh, phát triển bền vững; góp phần quan trọng cùng toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tỉnh Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhân dịp kỷ niệm 215 năm khởi lập Thành Đông, 65 năm ngày giải phóng thành phố và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương là đô thị loại I, tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Lễ hội đường phố văn hóa xứ Đông năm 2019 với nhiều hoạt động phong phú, đặc biệt là chương trình khai mạc Lễ hội với chủ đề “ Ánh sáng Thành Đông” hứa hẹn sẽ đem đến một chương trình nghệ thuật hoành tráng và đặc sắc chào đón TP. Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I. Lễ hội là dịp giới thiệu thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hải Dương đặc biệt là tiềm năng du lịch gắn liền với truyền thống lịch sử, văn hiến giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ
 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ 

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã trao Quyết định số 580 ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương là đô thị loại I cho lãnh đạo TP. Hải Dương. Qua đây, Phó Thủ tướng bày tỏ chúc mừng TP. Hải Dương được công nhận là đô thị loại I cùng những kết quả phát triển kinh tế, xã hội mà thành phố đã đạt được trong những năm qua.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị TP. Hải Dương cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên công nghệ cao; quan tâm phát triển dịch vụ thương mại, du lịch, dịch vụ chăm sóc sức khỏe... nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đối với tỉnh, khu vực và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Màn biểu diễn nghệ thuật tại lễ công bố
 Màn biểu diễn nghệ thuật tại lễ công bố

Ngoài ra, thành phố cần tập trung nguồn lực để chỉnh trang đô thị, xây dựng những khu đô thị mới; quan tâm phát triển nhà ở cho người dân, nhất là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và kết nối hạ tầng đô thị tạo sự phát triển chung cho tỉnh Hải Dương; đẩy mạnh cải cách hành chính, vận dụng tốt thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0; tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, du lịch, văn hóa; xây dựng Hải Dương thành một đô thị thông minh, hiện đại, thành phố đáng sống.

Hình ảnh nổi bật tại lễ công bố
Hình ảnh nổi bật tại lễ công bố 

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân TP. Hải Dương, Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của vùng đất xứ Đông anh hùng, đoàn kết, nhất trí một lòng thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong những năm tới. Sẽ phấn đấu xứng đáng với vị thế của một đô thị loại I, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh và giữ vai trò trọng điểm trong hành lang kinh tế vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Đọc thêm